Malaysia tìm tàu chở hàng nghi bị cướp biển tấn công

ANTĐ - Giới chức Malaysia đang tìm kiếm tàu chở hàng bị mất tích một tuần nay, một quan chức của lực lượng bảo vệ bờ biển nước này ngày 10-9 cho biết.
Malaysia tìm tàu chở hàng nghi bị cướp biển tấn công  ảnh 1

Đô đốc Ismaili chỉ ra vị trí cuối cùng của tàu MV Sah Lian trước khi nó mất tích

Chủ sở hữu của con tàu tên là MV Sah Lian, được đăng ký ở Malaysia, đã mất liên lạc với tàu của họ hôm thứ năm tuần trước khi con tàu đang trong hành trình dọc theo bờ biển của bang Sarawak (Malaysia), Đô đốc   Ismaili Bujang Pit – người đứng đầu lực lượng bảo vệ bờ biển bang này cho biết. Thời điểm mất tích, tàu MV Sah Lian mang theo hàng hóa tổng hợp gồm chế phẩm sắt, đường ống, thực phẩm từ Kuching (thủ phủ bang Sarawak) đến Limbang, phía bắc bang Sarawak.

Trên tàu có 14 thủy thủ, gồm người Malaysia, Indonesia, Myanmar và Ấn Độ. Theo giới chức Malaysia, con tàu có thể bị cướp biển tấn công và đang ở gần quần đảo Natuna, Indonesia trên Biển Đông. Hiện, 3 tàu của lực lượng thực thi pháp luật trên biển Malaysia đang tìm kiếm tàu MV Sah Lian, đồng thời nhờ Thái Lan và Việt Nam hỗ trợ.