M.U chi đậm vì tài năng trẻ sáng giá nhất nhì nước Anh

ANTD.VN - Tài năng trẻ sáng giá Declan Rice của West Ham đang là mục tiêu theo đuổi số 1 của Man United.

Declan Rice là một trong những tiền vệ trung tâm nổi bật nhất giải Ngoại hạng Anh thời gian qua. Sinh năm 1999, nhưng Rice đã tỏ ra vô cùng chững chạc và bản lĩnh so với tuổi 20 của mình. Trong bối cảnh tìm một "Carrick mới" để thay thế Fred và Matic, M.U đang coi Rice như mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu vào tháng 1-2020 tới.

Declan Rice sẽ sớm cập bến M.U?

Theo cựu danh thủ Noel Whelan, nếu M.U có thể chi 80 triệu bảng cho Harry Maguire, thì không ngạc nhiên nếu Rice khiến họ phải chi nhiều hơn, thậm chí có thể lên tới hơn 90 triệu bảng. Whelan cũng khẳng định Rice là một viên ngọc quý, và Quỷ đỏ cần phải nhanh tay nếu không muốn các đội bóng khác qua mặt.

Bên cạnh Declan Rice, đội bóng của HLV Solskjaer được cho là đang theo đuổi James Maddison của Leicester. Cầu thủ tấn công này được coi như người có thể lấy chỗ của Jesse Lingard đang ngày càng gây thất vọng tại Old Trafford.

Liên quan đến lực lượng của M.U, chấn thương của hai hậu vệ Eric Bailly và Diogo Dalot đang có biến chuyển tích cực. Bailly đã phải lên bàn phẫu thuật chấn thương đầu gối hồi tháng 7 vừa qua, sau khi bị tổn thương dây chằng chữ thập chân phải.

Theo chẩn đoán ban đầu, trung vệ người Bờ Biển Ngà sẽ phải xa sân cỏ đến đầu năm 2020. Tuy nhiên, tờ ESPN khẳng định Bailly sẽ trở lại tập luyện sau 8 tuần nữa và có thể thi đấu từ giữa tháng 11, tức sớm hơn 2 tháng.

Việc Bailly trở lại sớm ngày nào sẽ tốt ngày ấy cho M.U, vì Lindelof đang tỏ ra đuối sức và liên tục mắc sai lầm thời gian qua khi đá gặp cùng Maguire. Bailly được đánh giá có những tố chất phù hợp để bổ sung, hỗ trợ Maguire tốt hơn so với Lindelof.