Lượt về Play-off đi World Cup 2014: “Được ăn cả, ngã về không”

ANTĐ - Kịch tính của play-off vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu sẽ được đẩy lên cao trào vào đêm nay khi các đội bước vào trận lượt về. Cách biệt lớn nhất ở các trận đấu cuối tuần trước được ghi nhận chỉ là chiến thắng 2-0 của Ukraine trước đội tuyển Pháp, điều cho thấy vẫn chưa có bất cứ sự bảo đảm nào cho 4 tấm vé còn lại.

Ronaldo và Bồ Đào Nha sẽ chơi quyết tử để bảo vệ chiến thắng mong manh ở lượt đi

Cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Thụy Điển vào thứ 6 tuần trước khép lại với chiến thắng 1-0 cho đội bóng Bã trầu. Phải chờ đến những phút cuối cùng Cristiano Ronaldo mới tạo ra sự khác biệt giúp thầy trò HLV Paulo Bento tận dụng thành công lợi thế trên sân nhà. Tuy nhiên, khoảng cách chỉ là 1 bàn chưa nói lên điều gì trong bối cảnh Bồ Đào Nha phải dẫn quân tới làm khách trên sân của Thụy Điển. 

Ở trận lượt đi, Ronaldo đã dẫn điểm trong cuộc so tài với Zlatan Ibrahimovic với bàn thắng quyết định chiến thắng cho Bồ Đào Nha, nhưng ngôi sao của PSG vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng nhất định của họ. Những toan tính chơi chắc chắn của Erik Hamren tại trận lượt đi hạn chế không nhỏ tới tầm hoạt động của Ibrahimovic cũng như sự hỗ trợ cho cầu thủ này từ tuyến sau. Mặc dù vậy, đội bóng của Bắc Âu đang ở tình thế chẳng còn gì để mất và họ sẽ dồn tất cả sức lực vào trận đấu được mô tả như là “canh bạc số phận” của họ. 

Trong khi thất bại 0-1 của Thụy Điển tại Bồ Đào Nha không nằm ngoài những dự đoán ban đầu, đội tuyển Pháp trở thành cái tên gây thất vọng nhất tại lượt đi play-off khu vực châu Âu. “Gà trống Gaulois” đã phơi áo với tỷ số 0-2 trên đất Ukraine, điều khiến cho nhiệm vụ của thầy trò Didier Deschamps nặng nề hơn bao giờ hết. Les Bleus sẽ được trở về sân nhà chơi trận lượt về, song cách biệt 2 bàn không phải dễ xóa nhòa, nhất là trong bối cảnh đội bóng của đất nước hình lục lăng gặp vấn đề trên hàng tấn công. Giới truyền thông Pháp đã mô tả đây là đội bóng tồi tệ nhất trong lịch sử của Les Bleus và có tới 89% số người được Le Parisien thăm dò không tin vào khả năng đảo ngược thế cờ của thày trò Deschamps trước Ukraine. 

Ở trận đấu khác, Hy Lạp đặt 1 chân tới Brazil sau khi đánh bại Romania với tỷ số 3-1. Khả năng phòng ngự rất tốt của Hy Lạp là lý do tại sao người ta đánh giá cao cho suất đi tiếp của đội bóng xứ sở thần thoại. Chỉ cần một kết quả hòa hoặc thua sít sao là đủ để Hy Lạp góp mặt tại lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tại cặp đấu còn lại, cơ hội vẫn chia đều cho Iceland và Croatia, dẫu trên lý thuyết trận hòa 0-0 tại lượt đi là kết quả khả quan cho đội bóng áo kẻ ca rô. Croatia đang nắm trong tay mọi yếu tố thuận lợi để có thể góp mặt ở Brazil khi được trở về sân Maksimir ở Zagreb chơi trận quyết định.