Lượng bán hầm trú bom ở Mỹ tăng vọt do nỗi lo về cuộc chiến với Triều Tiên

ANTD.VN -Những người Mỹ giàu có đã bỏ ra hàng triệu USD để mua hầm trú bom, do lo sợ xảy ra chiến tranh thế giới III, sau khi căng thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ ngày càng tăng lên.

Lượng bán hầm trú bom ở Mỹ tăng vọt do nỗi lo về cuộc chiến với Triều Tiên  ảnh 1

Những người Mỹ giàu có đã chi lượng tiền lớn mua hầm trú bom, sau khi căng thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ gia tăng

Căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên lên đến đỉnh điểm hồi tuần trước, sau khi Bình Nhưỡng dọa sẽ bắn bốn tên lửa đạn đạo tầm trung về phía đảo Guam thuộc lãnh thổ Mỹ ở Thái Bình Dương.

Clyde Scott, chủ sở hữu Rising S (Mỹ), công ty chuyên xây dựng hầm trú ẩn dưới lòng đất ở Texas, cho hay, doanh thu mặt hàng này đã tăng lên 200% trong hai tuần vừa qua, trong bối cảnh quan hệ giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang suy giảm nghiêm trọng.

"Trung bình một tuần chúng tôi bán được 2 hầm trú ẩn. Nhưng chỉ riêng tuần này chúng tôi bán được 8 hầm trú ẩn", ông Scott nói.

Đại diện của Rising S cho biết, một hầm trú bom bằng thép giá 128.870 USD, được trang bị giường tầng, nhà vệ sinh, vòi hoa sen, hệ thống lọc không khí và bình nóng lạnh.

"Triều Tiên là lý do duy nhất cho việc bán chạy như thế này. Khách hàng nói rằng, họ thực sự lo lắng khi mối đe dọa đáng kể từ Triều Tiên đang treo trên đầu họ", ông Scott cho biết thêm.

Trong khi đó, công ty sản xuất hầm trú ẩn Atlas Survival cũng chứng kiến sự tăng đột biến trong việc kinh doanh mặt hàng không hề rẻ này.

Tuần trước, Ron Hubbard - ông chủ công ty Survival Shelver cho biết: "Thật đáng ngạc nhiên, tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như vậy, rất nhiều người tìm kiếm mặt hàng này. Tôi đã bán nó trên khắp cả nước ở Bắc Carolina, Tennessee, Texas, Oklahoma, Louisiana, Oregon, Washington, Arizona, California".

Ông Hubbard khẳng định đã bán được hơn 30 hầm trú bom trong những ngày gần đây. Giá bán mỗi cái dao động từ 10.000 USD đến 100.000 USD.

Robert Vicino, người sáng lập, đồng thời là giám đốc điều hành của Vivos, công ty chuyên sản xuất hầm trú ẩn ở California, cũng cho biết, đã bán được một số lượng lớn hầm trú ẩn trong thời gian gần đây.

Cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của CHDCND Triều Tiên hôm 4 và 28- 7 đã thúc đẩy sự quan tâm đến hầm trú bom hạt nhân. Đặc biệt, sau khi các báo cáo được giới truyền thông hé lộ cho rằng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có trong tay đầu đạn hạt nhân thu nhỏ, cùng với đó là "cơn lửa giận chưa từng thấy" mà Tổng thống Mỹ Trump đề cập, thì nguy cơ về một cuộc chiến tranh hạt nhân là điều khiến cho người dân sợ hãi vào lúc này.