Lực lượng Công an phòng chống Covid-19: Chú trọng phòng ngừa, khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 13-4, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 giữa Ban Chỉ đạo của Bộ Công an về phòng, chống dịch bệnh với Công an 63 tỉnh, thành phố.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo của Bộ Công an về phòng, chống dịch bệnh chủ trì hội nghị.

Phối hợp tham gia, triển khai hơn 1.600 điểm chốt dọc tuyến biên giới

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban chỉ đạo của Bộ Công an về phòng, chống dịch bệnh đã trình bày báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong Quý I-2021, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Chỉ đạo của Bộ Công an về phòng, chống dịch bệnh đã tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đã có nhiều chỉ đạo sát sao, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp với lực lượng liên quan, chủ động các biện pháp phòng dịch, xác minh, truy vết, khoanh vùng chính xác người liên quan để đảm bảo phòng ngừa, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Lãnh đạo Bộ Công an đã quán triệt đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, phải tập trung cao điểm với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; “thực hiện nghiêm chiến lược: Lấy phòng dịch làm ưu tiên, khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để ở bên trong, chữa trị hiệu quả”...

Công an các đơn vị, địa phương đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Chỉ đạo của Bộ Công an về phòng, chống dịch bệnh; đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh để phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.

Đẩy mạnh công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh; trên toàn tuyến biên giới đã phối hợp tham gia triển khai hơn 1.600 điểm chốt, với hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ.

Lực lượng Công an thời gian qua phối hợp triển khai nhiều biện pháp quyết liệt phòng chống Covid-19

Lực lượng Công an thời gian qua phối hợp triển khai nhiều biện pháp quyết liệt phòng chống Covid-19

Trong Quý I-2021, đã phát hiện, bắt giữ 1.392 vụ, 7.964 đối tượng tội phạm, vi phạm pháp luật; trong đó, phát hiện 305 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đã khởi tố 27 vụ, 78 bị can...

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận những thành tích, chiến công của lực lượng CAND đã đạt được trong thời gian qua; chia sẻ với áp lực trước khối lượng công việc rất lớn mà Công an các cấp đang phải triển khai, thực hiện.

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả của Công an các đơn vị, địa phương thời gian qua; và yêu cầu toàn lực lượng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh...

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động các biện pháp phòng, chống Covid-19; phải quán triệt nghiêm, thực hiện nghiêm việc điều tra, xử lý kịp thời với các hành vi vi phạm pháp luật, đấu tranh mạnh với các đường dây đưa người nhập cảnh trái phép.

Lực lượng Công an phải tiếp tục phối hợp với chính quyền các cấp và các ngành, đơn vị liên quan, làm tốt hơn công tác quản lý khu vực cách ly, công tác quản lý biên giới. Công an các địa phương biên giới nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trước tình hình mới. Lực lượng CSGT đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát để phát hiện các vụ việc vận chuyển đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Lực lượng Công an cấp huyện, phường, xã tích cực phối hợp với cơ quan y tế, chính quyền địa phương giám sát chặt các trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú, đảm bảo tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở...

Công an Hà Nội rà soát, khoanh vùng, truy vết gần 2 vạn trường hợp liên quan đến Covid-19

Theo báo cáo của CATP Hà Nội, từ ngày 27-1-2021 đến nay, trên địa bàn Thành phố không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới ngoài cộng đồng, chưa có trường hợp tử vong.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì điểm cầu trực tuyến tại CATP

Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì điểm cầu trực tuyến tại CATP

CATP bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Bộ Công an, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội duy trì tốt công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần quyết liệt, luôn đặt nhiệm vụ phòng, chống dịch lên hàng đầu, cụ thể:

Trong 4 tháng đầu năm 2021, đã phát hiện, xử lý hình sự 7 vụ - 12 bị can liên quan đến hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Phối hợp với ngành y tế tổ chức rà soát, truy vết, khoanh vùng 1.154 trường hợp F1, 12.829 trường hợp F2 và 18.046 người trở về từ các vùng dịch.

Chỉ đạo Công an quận, huyện, thị xã tổ chức đảm bảo ANTT tại các điểm, cơ sở cách ly trên địa bàn Thành phố; đã phối hợp xử lý gần 500 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng; xử phạt hơn 30 trường hợp cơ sở kinh doanh karaoke, quán game, Internet hoạt động “chui”, vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19

Tính đến nay, CATP đã tổ chức tiêm vắc xin cho 376 CBCS trong diện có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đã được CATP xác định, trong đó tiếp tục triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngăn chặn việc đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép, người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh; phối hợp ngành Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về nhập cảnh, giám sát, cách ly y tế, phòng chống Covid-19, đặc biệt là các điều kiện trước khi nhập cảnh (giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, giấy khai báo y tế...)