Lừa cô gái trẻ đi "xe ôm" đến bãi đất trống hiếp dâm, cướp tài sản

ANTĐ -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vừa điều tra làm rõ 1 vụ hiếp dâm, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Bắt giữ đối tượng Trần Văn Lương, sinh năm 1979, trú tại xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sự việc xảy ra vào chiều tối 26-7, Trần Văn Lương đang trên đường đi từ thị xã Phúc Yên về nhà ở Tam Đảo, thì nhìn thấy chị L.T.H, sinh năm 1994 ở Đại Bình, Tam Đảo, đang đứng đợi xe buýt. Lương đi xe máy lại gần chị H, chủ động hỏi chị H có muốn đi "xe ôm" không? Thấy Lương nói giá đi xe ôm chỉ 20.000 đồng, chị H. đồng ý. 
Sau đó, Lương đã chở chị H tới một bãi tha ma, thuộc địa phận xã Đạo Trù, để cưỡng hiếp, sau đó cướp 2 chiếc điện thoại di động của chị H. 
Ngay trong đêm nhận được đơn trình báo của chị Lê Thị H, Công an huyện Tam Đảo đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tổ chức xác minh, điều tra truy xét, làm rõ đối tượng gây án. 
Phát hiện ra lực lượng Công an đang điều tra vụ việc, Lương đã bỏ trốn. Lực lượng công an đã vận động gia đình Lương khuyên y ra đầu thú. 
Biết không thể trốn tránh và chạy thoát được, chiều 27-7, Lương đã tới cơ quan Công an đầu thú.