Lừa bán sơn nữ sang bên kia biên giới để lấy 5 triệu đồng tiền công

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mỗi lần lừa được phụ nữ đi bán, Út sẽ được trả công là 5 triệu đồng/người.

Ngày 25-12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ Cụt Văn Út (32 tuổi) trú xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An, về hành vi Mua bán trẻ em.

Theo đó, vào tháng 4-2019, Út đến nhà em Cụt Thị C. (15 tuổi) trú cùng địa phương rủ cô gái vào miền Nam làm ăn. Út cho C. biết, nếu đi cùng mình sẽ tìm được việc nhẹ, lương cao.

Tin tưởng, C. đồng ý đi cùng Út. Tuy nhiên, cô gái này bị lừa đưa sang Trung Quốc và bán cho người bản địa với giá 240 triệu đồng.

Cụt Văn Út tại cơ quan công an

Cụt Văn Út tại cơ quan công an

Mới đây, C. được cơ quan chức năng giải cứu và đưa về với gia đình. Cụt Văn Út bị bắt sau đó.

Tại cơ quan công an, người đàn ông này khai nhận, có quen biết với một người phụ nữ tên Vân (quê huyện Thanh Chương, Nghệ An) đang lấy chồng ở Trung Quốc.

Vân rủ Út tìm phụ nữ đưa sang cho mình, với mỗi người đưa đi thành công, Út sẽ nhận được 5 triệu đồng.

Cùng được giải cứu như nạn nhân C. còn có nạn nhân L.T.B (trú xã Hữu Khuông, Tương Dương) bị bán năm 2015. Thời điểm bị bán B. đi cùng 2 thiếu nữ khác ở trong bản.