Lê Tú Chinh và Quách Thị Lan cùng vào bán kết 200m nữ

ANTD.VN - Ở phần thi vòng loại chạy 200m nữ vừa kết, hai nữ VĐV của điền kinh Việt Nam là Lê Tú Chinh và Quách Thị Lan cùng giành quyền vào vòng bán kết.

Hôm nay 28-8, ngày thi đấu chính thức thứ mười của ASIAD 2018, đoàn Việt Nam chỉ tham dự ở 5 bộ môn, trong đó đáng chú ý là bán kết đối kháng hạng 57kg nữ môn boxing của võ sỹ Vương Thị Vỹ và 3 cự ly môn điền kinh.

Trong phần thi vòng loại 200m điền kinh vừa kết thúc, hai nữ VĐV của điền kinh Việt Nam là Lê Tú Chinh và Quách Thị Lan cùng giành quyền vào vòng bán kết.

Sau thất bại ở 100m, Lê Tú Chinh (trái) đang rất khát khao có huy chương nội dung 200m

Cụ thể, Quách Thị Lan về đích thứ 2 ở lượt chạy thứ 4 với thành tích 23 giây 72, xếp thứ 8 vòng loại. Trong khi Lê Tú Chinh với thành tích 24 giây 09, xếp hạng 12/16 VĐV có mặt ở bán kết nội dung 200m nữ thi đấu lúc 19h tối nay.

Cũng trong tối nay, điền kinh Việt Nam thi chung kết hai nội dung gồm 800m nữ của Vũ Thị Ly lúc 19h30 và chung kết 4x400m tiếp sức nữ lúc 20h45 - nội dung mà nhóm VĐV của Việt Nam từng giành HCB giải châu Á 2017 và giành HCV, phá kỷ lục tồn tại 24 năm tại SEA Games 2017.

Sau ba ngày thi đấu, đội điền kinh Việt Nam đã xuất sắc giành 1 HCV (Bùi Thu Thảo - nhảy xa), 1 HCB (Quách Thị Lan - 400m rào nữ), 1 HCĐ (Nguyễn Thị Oanh - 3.000m vượt chướng ngại vật) và đã sớm hoàn thành chỉ tiêu đề ra trước ngày lên đường. Kết quả này tạo tâm lý thoải mái cho các VĐV thi đấu những ngày còn lại.

Với cá nhân Lê Tú Chinh - người đã giành 3 HCV SEA Games 2017 - sau thất bại tại 100m nữ, cô gái 21 tuổi người TP.HCM đang rất quyết tâm có cho mình tấm huy chương trong lần đầu tiên dự Á vận hội.

Tính tới 10h30 ngày 28-8, đoàn thể thao Việt Nam với 2 HCV, 11 HCB, 13 HCĐ đang xếp vị trí 20 trên tổng số 45 đoàn.

Ở khu vực Đông Nam Á, chúng ta tạm xếp sau chủ nhà Indonesia (22 HCV, hạng 4), Thái Lan (9 HCV, hạng 8), Malaysia (3 HCV, hạng 14), Singapore (3 HCV, hạng 16), Philippines (3 HCV, hạng 19).