Lễ hội Áo dài TP.HCM: Hy vọng về một điểm đến văn hóa nổi bật của khu vực

ANTD.VN -Lễ hội Áo dài TP.HCM sẽ chính thức khai mạc vào tối nay, 6.3. Ngay sau đó là Chương trình nghệ thuật Áo dài với cuộc sống - Vietnam Beauty Fashion Fest XIV vào tối ngày 7.3.

Với chủ đề “Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng”, Lễ hội Áo dài TP.HCM diễn ra xuyên suốt tháng 3 với nhiều hoạt động tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các ga tuyến Metro số 1 cùng nhiều di tích, điểm đến trên địa bàn thành phố.

Trước thềm lễ hội, ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM đã chia sẻ về ý nghĩa văn hóa của áo dài, sự lan tỏa mạnh mẽ từ cộng đồng, đồng thời nhấn mạnh kỳ vọng đưa Lễ hội Áo dài trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến TP.HCM.

Khơi lại nét đẹp truyền thống

- Thưa ông, sau hơn một thập kỷ tổ chức, Lễ hội Áo dài TPHCM đã góp phần thay đổi cách công chúng nhìn nhận về áo dài như thế nào?

+ Ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM: Năm nay Lễ hội Áo dài TP.HCM đã bước sang lần tổ chức thứ 12. Điều đầu tiên mà chúng tôi cảm nhận được là lễ hội đã góp phần khơi lại nét đẹp truyền thống của tà áo dài Việt Nam. Điều đáng mừng là sự hưởng ứng của cộng đồng ngày càng rộng rãi. Người dân ở nhiều lứa tuổi cùng tham gia, từ các địa phương đến các tổ chức, doanh nghiệp. Tháng 3 hằng năm, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh hàng nghìn người mặc áo dài xuống phố trong sinh hoạt, công việc thường ngày.

z7592378759114-63d1e2b56448b102af9bb3970a8f11f8.jpg
Ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM

Ví dụ như vừa rồi, khi làm việc với phường Đông Hưng Thuận, tôi được biết sáng 8/3 phường sẽ tổ chức đồng diễn áo dài với khoảng 1.200 phụ nữ trên địa bàn. Những hoạt động như vậy cho thấy sự lan tỏa rất mạnh mẽ của lễ hội.

Không chỉ người dân, du khách quốc tế cũng rất quan tâm. Nhiều người khi đến thành phố đã tìm mua áo dài, mặc áo dài và chia sẻ rằng họ muốn quay lại TP.HCM vào tháng 3 hằng năm để hòa mình vào không khí lễ hội cùng người dân.

- Khi xây dựng Lễ hội Áo dài thành sự kiện du lịch thường niên, TP.HCM đặt mục tiêu gì trong việc định vị đây là một thương hiệu văn hóa riêng của thành phố?

+ Chúng tôi không chỉ muốn giới thiệu nét đẹp truyền thống của áo dài, mà thông qua đó còn muốn giới thiệu văn hóa và con người TP.HCM nói riêng, con người Việt Nam nói chung.

Khi hàng nghìn người mặc áo dài cùng xuống phố, chúng ta sẽ thấy một thành phố rất khác. Không chỉ năng động, hiện đại, thành phố trở nên dịu dàng và mềm mại hơn. Đó chính là hình ảnh mà chúng tôi muốn lan tỏa đến du khách trong nước và quốc tế.

kt-3960.jpg

Quy mô lễ hội lớn nhất từ trước đến nay

- Năm nay lễ hội có quy mô đồng diễn và diễu hành lớn nhất từ trước đến nay. Điều gì khiến TP.HCM quyết định nâng tầm sự kiện?

+ Sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, TP.HCM có không gian phát triển rộng lớn hơn, với nhiều tiềm lực và tài nguyên du lịch hơn.

Thành phố cũng đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, theo chỉ đạo chung của Trung ương. Vì vậy chúng tôi mong muốn thông qua lễ hội không chỉ quảng bá văn hóa mà còn giới thiệu hình ảnh thành phố thân thiện, nghĩa tình đến du khách và các nhà đầu tư.

Lễ hội Áo dài vì thế cũng là dịp để quảng bá điểm đến, kích cầu du lịch và thu hút đầu tư, góp phần giúp thành phố phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.

kt-3817.jpg
Với chủ đề “Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng”, Lễ hội Áo dài TP.HCM diễn ra xuyên suốt tháng 3 với nhiều hoạt động tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các ga tuyến Metro số 1 cùng nhiều di tích, điểm đến trên địa bàn thành phố.

- Chủ đề “Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng” gắn với nhiều dấu mốc lịch sử của thành phố. Thông điệp của chủ đề này là gì, thưa ông?

+ “Sợi tơ vàng son” gợi nhắc đến lịch sử và truyền thống, còn “khát vọng” chính là khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam và của người dân TP.HCM.

Thông qua lễ hội, chúng tôi muốn nhắc lại những giá trị lịch sử, đồng thời khơi dậy tinh thần cùng nhau bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với nhiều cơ hội phát triển mới.

- Lễ hội năm nay quy tụ hàng trăm nhà thiết kế và nhiều bộ sưu tập áo dài. Thành phố kỳ vọng lễ hội đóng vai trò như thế nào đối với ngành thời trang áo dài và công nghiệp văn hóa?

+ TP.HCM là trung tâm kinh tế - văn hóa - du lịch của cả nước, vì vậy chúng tôi cũng có trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa.

Việc quy tụ nhiều nhà thiết kế, nghệ sĩ, người mẫu và các bộ sưu tập từ ba miền không chỉ làm phong phú lễ hội mà còn tạo không gian để ngành thời trang áo dài phát triển.

kt-3803.jpg

Chúng tôi cũng rất tự hào khi TP.HCM vừa được công nhận là Thành phố điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á, cho thấy tiềm năng mạnh mẽ của các ngành công nghiệp sáng tạo tại đây. Đây cũng là nền tảng quan trọng để phát triển du lịch, khi điện ảnh, thời trang, thiết kế và các hoạt động nghệ thuật có thể trở thành những câu chuyện hấp dẫn để quảng bá điểm đến, thu hút du khách đến khám phá văn hóa, trải nghiệm không gian sáng tạo và cảm nhận nhịp sống năng động của Thành phố.

- Theo ông, du khách quốc tế thường ấn tượng điều gì khi trải nghiệm lễ hội áo dài?

+ Ban đầu, nhiều du khách có thể nhầm lẫn giữa các loại trang phục truyền thống của châu Á. Nhưng khi tìm hiểu kỹ, họ nhận ra rằng áo dài Việt Nam rất đặc biệt. Áo dài kín đáo nhưng vẫn quyến rũ, mềm mại nhưng vẫn rất hiện đại. Chính sự hòa quyện đó tạo nên sức hút rất riêng đối với du khách.

- Lễ hội được tổ chức vào tháng 3, thời điểm đầu năm của ngành du lịch. Thành phố kỳ vọng sự kiện này đóng góp như thế nào cho việc kích cầu du lịch?

+ Sau dịp Tết, nhiều du khách đã đến TP.HCM. Lễ hội Áo dài giúp kéo dài thời gian lưu trú của du khách, đồng thời thu hút thêm nhiều du khách mới đến với thành phố.

kt-3795.jpg

Bên cạnh đó, thông qua lễ hội, các nhà đầu tư cũng có thể cảm nhận một TP.HCM thân thiện, năng động và giàu bản sắc, từ đó có thêm động lực tìm hiểu cơ hội đầu tư tại đây.

Không chỉ là một sự kiện du lịch văn hóa, Lễ hội tạo ra hiệu ứng lan tỏa kinh tế đa ngành từ dịch vụ ăn uống, lưu trú, giải trí, thương mại, thời trang, công nghiệp sáng tạo đến truyền thông.

Thông qua chuỗi hoạt động diễn ra xuyên suốt Tháng Áo dài – tháng 3 hằng năm, Lễ hội góp phần kích cầu tiêu dùng, gia tăng doanh thu dịch vụ và nâng cao sức hấp dẫn của du lịch Thành phố.

kt-3715.jpg

Nhiều chuyên gia nhận định rằng, với quy mô và sức lan tỏa ngày càng rộng, Lễ hội Áo dài hoàn toàn có tiềm năng trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của TP.HCM. Đây cũng là xu hướng tất yếu để phát triển các sản phẩm du lịch dựa trên giá trị văn hóa bản địa, hướng đến sự phát triển bền vững của du lịch Thành phố trong dài hạn.

Chúng tôi mong muốn trong tương lai, khi nhắc đến tháng 3, du khách trong và ngoài nước sẽ nghĩ ngay đến TPHCM - nơi diễn ra Lễ hội Áo dài, để đến đây trải nghiệm và hòa mình vào không khí văn hóa đặc sắc của thành phố.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Tin cùng chuyên mục