Lần phạm tội mới của kẻ có tiền án về tội Hiếp dâm

ANTD.VN - Có tới 4 tiền án về các tội Hiếp dâm và Trộm cắp tài sản, đối tượng Mở đã tái phạm với tội danh nghiêm trọng.

Ngày 7-5, Công an huyện Yên Thế phối hợp với Công an huyện Lạng Giang, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ thành công đối tượng gây ra vụ cướp tài sản manh động tại xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế, trưa 13-4-2019.

Đối tượng Nguyễn Văn Mở

Theo tài liệu điều tra ban đầu, trưa 13-4, trong khi đang ở nhà cùng con dâu, bà Thân (SN 1947 - trú ở xã Đồng Lạc), đã bị 1 đối tượng nam giới ập vào dùng dao khống chế, cướp đi 1 xe máy, 2 điện thoại di động, 500.000 đồng và 4 khuyên tai bằng vàng.

Khẩn trương điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Mở (SN 1980, trú tại thôn Ngoài, xã Tiên Lục,  huyện Lạng Giang, Bắc Giang). Tên này có 4 tiền án về các tội danh Hiếp dâm và Trộm cắp tài sản; mới ra tù đầu tháng 4-2019.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 7-5, Công an huyện Yên Thế phối hợp với Công an huyện Lạng Giang, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ Nguyễn Văn Mở khi đối tượng xuất hiện tại địa bàn thị trấn Kép, huyện Lạng Giang. Vụ án đang được điều tra mở rộng.