Làm trật tự phải kiên trì, mềm mỏng nhưng kiên quyết

ANTĐ - Sáng nay 22-12, CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch 115 về xây dựng thí điểm tuyến phố đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị (TTĐT). Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Đáp ứng cơ bản 4 tiêu chí đặt ra

Sau 7 tháng triển khai Kế hoạch 115, 8 tuyến phố chọn thí điểm cơ bản đã đạt được 4 tiêu chí đề ra gồm: Kẻ vạch sơn, sắp xếp phương tiện; không chiếm dụng hè phố, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, không treo móc hàng hóa sát tường, vật dụng lấn chiếm khoảng không; không đặt, để biển quảng cáo trên hè phố, dưới lòng đường, trên cây và không sử dụng mái che, mái vẩy lấn chiếm khoảng không; không đặt, để bục bệ, cầu dẫn lên hè.

Các tuyến phố được sắp xếp gọn gàng, thông thoáng, dư luận nhân dân ghi nhận, thành phố đánh giá cao. Đây là tiền đề, cơ sở để nhân rộng, áp dụng mô hình trên các tuyến phố khác. Bên cạnh đó, công an các đơn vị đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho chính quyền các cấp chỉ đạo lực lượng chức năng, ban, ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện đồng bộ, phát huy hiệu quả. CAQ Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân đã tham mưu cho UBND quận chỉ đạo, phân rõ trách nhiệm UBND các phường, phòng, ban liên quan trong công tác giải quyết TTĐT...

Lực lượng CSTT, dân phòng, bảo vệ dân phố tuần tra nhắc nhở người dân trên các tuyến phố đảm bảo TTĐT

Các đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp phù hợp với thực tế địa bàn quản lý nhằm duy trì TTĐT trên tuyến. CAQ Hai Bà Trưng, Đống Đa duy trì kế hoạch giải quyết vi phạm tại địa bàn giáp ranh hay tổ chức xử lý điểm vi phạm vào các khung giờ cao điểm sau đó bàn giao cho CAP duy trì như Hoàng Mai.

Những tuyến phố như Phố Huế, Bạch Mai, Bà Triệu, Tôn Đức Thắng, Tây Sơn, Nguyễn Trãi, trước đây vốn là điểm nóng về TTĐT thì nay, với sự chủ động vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an với các đơn vị chức năng đã tạo ra bộ mặt thông thoáng trên các tuyến phố này. Ngoài ra, trên cơ sở kế hoạch thí điểm của CATP, CAQ Long Biên đã áp dụng tiêu chí tuyến phố điểm để thực hiện tại phố Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự, kết quả đạt được cơ bản 4 tiêu chí đã đề ra.

Cùng với việc ban hành Kế hoạch 115, CATP Hà Nội triển khai đồng bộ mô hình CSTT của CAP sử dụng xe đạp tuần tra kiểm soát đảm bảo TTĐT trên địa bàn 12 quận. Bên cạnh đó, Phòng CSTT cùng công an các quận, huyện và thị xã giải quyết triệt để 1.650 điểm vi phạm về trật tự công cộng, TTĐT trong đó có những điểm vi phạm trên tuyến phố điểm; triển khai Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội về huy động lực lượng tham gia chống ùn tắc, đảm bảo ATGT cũng như tổ chức tuyên truyền hàng chục nghìn lượt với hơn 8.534 lượt địa bàn cơ sở để nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông, TTĐT, vệ sinh môi trường...

Kiên trì, mềm mỏng và kiên quyết

Đánh giá sâu những kết quả đạt được, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cũng phân tích kỹ tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện. Cụ thể, mặc dù UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định 17/2015 về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố song trên các tuyến phố quận Hoàn Kiếm vẫn thực hiện sắp xếp phương tiện sát mép hè phố.

CATP Hà Nội trang bị cho CSTT thuộc CAP sử dụng xe đạp tuần tra, tuyên truyền về TTĐT nhằm tạo diện mạo mới trong công tác xử lý

Trong thời gian đầu thực hiện kế hoạch, công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể được duy trì thường xuyên, hiệu quả, song sau 7 tháng, việc kiểm tra, đôn đốc đã có dấu hiệu lơi lỏng, dẫn đến vi phạm tái diễn. Ngoài ra, một số tổ công tác đi bộ, sử dụng xe đạp tuần tra,  nhắc nhở, xử lý vi phạm chưa được duy trì thường xuyên, đạt hiệu quả cao, chủ yếu làm nhiệm vụ trong giờ hành chính, chưa sát với thực tế địa bàn, đối tượng vi phạm. Việc xử lý mái che, mái vẩy chưa được thực hiện đồng bộ, quyết liệt và thống nhất. Ở một số địa bàn, chính quyền cơ sở vẫn chưa thật sự coi trọng và vào cuộc quyết liệt, dẫn tới hiệu quả tuyên truyền, xử lý thấp...

Biểu dương những đơn vị đạt kết quả cao về công tác tuyên truyền, thực hiện Kế hoạch 115 để phổ biến, nhân rộng kinh nghiệm, Đại tá Đào Thanh Hải cũng chỉ định đích danh các địa bàn còn yếu kém trong việc thực hiện kế hoạch; yêu cầu chỉ huy những đơn vị này phải báo cáo và đề xuất giải pháp giải quyết trong thời gian tới.

Việc CSTT sử dụng xe đạp đi tuần tra, nhắc nhở đã tạo sự đồng thuận, đánh giá cao của người dân, các cơ quan chức năng và thành phố

“Trong thời gian tới, nhất là từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, tình hình TTĐT, vệ sinh môi trường sẽ diễn biến phức tạp. Các vi phạm về lấn chiếm lòng hè đường để kinh doanh, họp chợ gây cản trở giao thông có xu hướng tăng. Tất cả công an các quận, huyện và thị xã phải xây dựng kế hoạch, chủ động triển khai các biện pháp ra quân đảm bảo TTĐT trên 8 tuyến phố trong Kế hoạch 115 cũng như tạo đà nhân rộng ra các tuyến phố khác và tiến tới cả thành phố” - Đại tá Đào Thanh Hải nhấn mạnh.

Trước tình trạng vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh ăn uống, Đại tá Đào Thanh Hải chỉ đạo lực lượng CSTT tổ chức kiểm tra, xử lý triệt để vi phạm trên tuyến. Bên cạnh đó, lực lượng CSTT cũng tổ chức điều tra cơ bản những điểm trông giữ phương tiện trong đó có các điểm vi phạm; phối hợp với chính quyền các cấp và lực lượng chức năng sắp xếp, giải tỏa chợ xanh, chợ cóc họp sai quy định.

“Làm trật tự phải kiên trì, mềm mỏng nhưng kiên quyết với các vi phạm mới đạt hiệu quả cao. Trước mắt, cần tập trung phối hợp sắp xếp chợ hoa, chợ nông sản trên địa bàn các quận, huyện và thị xã phục vụ nhân dân mua bán thuận tiện trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016” - đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội lưu ý.

Nắm bắt nhu cầu đi lại của người dân cũng như các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng trong dịp Tết Nguyên đán, Đại tá Đào Thanh Hải yêu cầu các lực lượng chức năng triển khai kế hoạch đảm bảo TTĐT, trật tự công cộng tại các lễ hội, đình, chùa, danh lam thắng cảnh đặc biệt là các lễ hội kéo dài ngày, tập trung đông người.