Làm rõ trách nhiệm, kiên quyết, nỗ lực cho đường thông, hè thoáng

ANTD.VN - Ngay sau khi Báo ANTĐ đăng tải thông tin những vi phạm giao thông, ùn tắc tại khu vực đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội vào giờ cao điểm, chỉ huy CAQ Cầu Giấy khẳng định sẽ chỉ đạo lực lượng CSTT, CAP Yên Hòa vào cuộc ứng trực phân luồng, đảm bảo thông thoáng, an toàn cho người dân đi lại.

Ngay sau khi Báo ANTĐ đăng bài viết “Hỗn loạn giao thông giờ cao điểm, lực lượng chức năng “mất hút”, chiều 6-4, chỉ huy CAQ Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, hoan nghênh những thông tin phản ánh của Báo ANTĐ trước những tồn tại, hạn chế trong công tác đảm bảo TTĐT, TTATGT tại tuyến đường Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Đại diện CAQ Cầu Giấy khẳng định, sẽ kiểm tra ngay những tồn tại đồng thời chỉ đạo CAP Yên Hòa đưa lực lượng ra tổ chức phân luồng, đảm bảo ATGT, TTĐT cho người dân đi lại an toàn.

Trung tá Lê Văn Phú, Trưởng CAP Yên Hòa cũng cho biết, hàng ngày đơn vị vẫn chỉ đạo CBCS ra làm nhiệm vụ chống ùn tắc và xử lý vi phạm. Thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, chỉ huy CAP Yên Hòa cũng khẳng định, sẽ chấn chỉnh lực lượng làm nhiệm vụ và tăng cường CBCS phân luồng đảm bảo ATGT trong các khung giờ cao điểm, hết ùn tắc CBCS mới được trở về đơn vị làm việc khác.

Nói về Mệnh lệnh 02 của Giám đốc CATP Hà Nội, chỉ huy CAQ Cầu Giấy chia sẻ, hiện đơn vị vẫn đang chỉ đạo Công an 8 phường tập trung lực lượng triển khai theo Mệnh lệnh 02 cũng như kế hoạch của CAQ Cầu Giấy.

Các phường tùy vào tính chất, địa bàn cũng như tuyến đường sẽ bố trí lực lượng phù hợp, sao cho đảm bảo hiệu quả cao nhất trong việc phân luồng giao thông, xử lý vi phạm.