Lâm Đồng: Bắt đối tượng dùng gạch đánh nữ nhân viên y tế bất tỉnh

ANTD.VN -Ngày 24-5, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Duy Khánh (33 tuổi, trú thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào chiều 26-3, trong cơn phê ma tuý "đá", Khánh đã chạy vào “cố thủ” trong cửa hàng Thế Giới di động ở TP Đà Lạt, sau đó tự dùng tuốc-nơ-vít đâm nhiều nhát vào ngực mình. Thấy Khánh mất máu quá nhiều, nguy hiểm đến tính mạng, rất nhiều người dân đã phối hợp can thiệp, đưa Khánh đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng để cấp cứu. Sau khi được các bác sĩ phẫu thuật, cầm máu, băng bó vết thương, Khánh được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Gần 1h sáng ngày 27-3, Khánh tỉnh dậy, tự rời khỏi giường bệnh, mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Thấy thế, điều dưỡng Ngô Thị Bích Phượng chạy theo, ngăn lại và yêu cầu Khánh quay trở lại giường bệnh.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng - nơi xảy ra vụ việc

Không những không nghe theo lời của điều dưỡng Phượng, Khánh còn hung hăng dùng nửa viên gạch, lao tới đánh vào đầu chị Phượng, khiến điều dưỡng này ngã gục tại chỗ.

Qua giám định, điều dưỡng Phượng bị thương tích tỷ lệ 12%.