Kinh tế có phát triển thì nhân dân mới hứng khởi với việc xây dựng nông thôn mới

ANTD.VN - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đảo Đức Toàn nhấn mạnh, mục đích cao nhất của việc xây dựng nông thôn mới chính là nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân…

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn dự Lễ đón nhận Bằng công nhận xã Vân Tảo đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 1-3, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã dự Lễ đón nhận Bằng công nhận xã Vân Tảo (huyện Thường Tín) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Thời gian qua, xã Vân Tảo đã đẩy mạnh dồn điền đổi thửa, khuyến khích nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hình thành các vùng nông nghiệp tập trung với năng suất, thu nhập tăng cao. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 41,06 triệu đồng/ người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,78%. Đến cuối năm 2018, xã đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận, đánh giá cao huyện Thường Tín nói chung, xã Vân Tảo nói riêng đã có nhiều cố gắng trong việc phát huy nguồn lực địa phương, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. 

Theo Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, mục đích xây dựng nông thôn mới là nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Kinh tế có phát triển được thì mới tạo niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân, mới khiến nhân dân cảm nhận rõ nét lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới.

"Do vậy, việc xã Vân Tảo được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới chỉ là kết quả bước đầu, tới đây cần tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, chăm lo, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân" - đồng chí Đào Đức Toàn nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhất là người đứng đầu ở địa phương cần nêu cao tinh thần gương mẫu, vận động nhân dân cùng nhau chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng huyện, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh.