Kinh doanh… hồ sơ nhiễm chất độc hóa học giả

ANTĐ - Sử dụng công nghệ in ấn trên máy vi tính, 4 đối tượng đã làm giả hàng chục hồ sơ hưởng chế độ “Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học”.

Trung tuần tháng 4-2012, cơ quan ANĐT công an tỉnh Thái Nguyên nắm được thông tin trên địa bàn huyện Phổ Yên có một số đối tượng làm dịch vụ cung cấp… hồ sơ hưởng chế độ “Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học”. Nguồn dịch vụ này nhận cung cấp đủ các loại huân, huy chương, quyết định xuất ngũ, quyết định phục viên, bệnh án, giấy ra viện... nhằm phục vụ cho những cá nhân có ý đồ làm giả hồ sơ hưởng bảo hiểm, trợ cấp xã hội.

Cơ quan ANĐT công an Thái Nguyên thi hành biện pháp tố tụng đối với 1 bị can

Hiện tại, cơ quan ANĐT công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 người trú ở huyện Phổ Yên, gồm Nguyễn Đăng Chung (64 tuổi), Nguyễn Xuân Tứ (61 tuổi), và Lê Văn Thuyết (58 tuổi); cùng Hoàng Hữu Bính, 57 tuổi, trú tại xã Lương Sơn, TP Thái Nguyên. Các bị can khai nhận từ năm 2009 cho đến khi bị bắt đã làm giấy tờ giả bán cho gần 40 người, với giá tiền dao động từ 1,5 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Bên cạnh đó, công an tỉnh Thái Nguyên đã kiến nghị Sở LĐ, TB&XH tỉnh truy thu số tiền được nhận đối với các trường hợp đã mua và sử dụng giấy tờ giả; tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án.