Kiên quyết không để "cò mồi" có điều kiện hoạt động

ANTĐ - Trao đổi với phóng viên ANTĐ về công tác đảm bảo ANTT tại khu vực Sân bay quốc tế Nội Bài, Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng Đội chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm (Đội 5), Phòng CSHS - CATP Hà Nội khẳng định, Đội 5 thường xuyên phối hợp chặt chẽ với tổ công tác 142 - Công an hà Nội, Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài và lực lượng An ninh hàng không triển khai công tác tuần tra mật phục, phát hiện và phòng chống các loại tội phạm. 

Đối với các đối tượng “cò mồi” chèo kéo khách đi taxi “dù” và giới thiệu khách sạn, nhà nghỉ… gây mất trật tự công cộng tại khu vực bên ngoài sân bay, Đội 5 và các lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức quây quét và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Từ đầu tháng 12-2015 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 30 trường hợp “cò mồi” taxi dù ở khu vực bên ngoài sân bay, làm rõ các đối tượng chủ yếu là người ở xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn.

Mặc dù vậy, tình trạng “cò mồi” hoạt động tại khu vực Sân bay quốc tế Nội Bài vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. Theo Trung tá Lê Kim Đồng, các đối tượng lợi dụng những chuyến bay đêm để hoạt động “cò mồi” mời chào, dẫn dắt, lôi kéo khách đi taxi dù và giới thiệu nhà nghỉ, khách sạn, gây mất trật tự công cộng. Do vậy, các đơn vị chức năng cần tăng cường các hoạt động nghiệp vụ nắm tình hình, thường xuyên gọi hỏi răn đe số đối tượng đã, đang và có dấu hiệu hoạt động “cò mồi” ở khu vực bên ngoài sân bay và kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, không để “cò mồi” có điều kiện hoạt động.