Khủng hoảng tị nạn châu Âu, Anh-Pháp tính mở rộng không kích ở Syria

ANTĐ - Theo giới truyền thông, cả Anh và Pháp đều đang cân nhắc việc mở rộng không kích sang lãnh thổ Syria trước tình hình, cuộc khủng hoảng người ti nạn tại châu Âu đang ngày càng tồi tệ. 

Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne cho biết, nước này và châu Âu "phải tìm được cách chấm dứt xung đột tại Syria và cung cấp nơi ở cho những người ti nạn từ Trung Đông".

Theo Sunder Times, Thủ tướng Anh David Cameron muốn tổ chức một cuộc bỏ phiếu tại quốc hội vào đầu tháng 10 nhằm dọn đường cho một chiến dịch không kích chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria cũng như nhiều biện pháp quân sự khác nhằm ngăn chặn nạn buôn người.

Làn sóng người nhập cư ồ ạt tiến vào châu Âu đã khiến Anh và Pháp có những suy nghĩ mạnh dạn hơn trong chiến dịch quân sự tại Trung Đông

Thủ tướng Cameron, người chịu áp lực phải đưa ra nhiều phản ứng hơn với cuộc khủng hoảng người nhập cư vào châu Âu, đã lên tiếng chấp nhận hàng nghìn người tị nạn từ Syria vào hôm 5-9 vừa qua.
Quốc hội Anh đã từng không chấp nhận việc không kích IS trên lãnh thổ Syria vào hồi năm 2014 do khác với Iraq, hoạt động này không được đồng ý bởi chính quyền hợp pháp của Tổng thống Syria Bashar Assad.

Trước đó, tờ Le Monde của Pháp vừa đưa tin Paris đang cân nhắc việc hợp tác với Mỹ trong không kích tại Syria mà nguyên nhân chủ yếu cũng đến từ cuộc khủng hoảng người tị nạn đang bao chùm châu Âu.

Pháp đã tham gia vào chiến dịch ném bom IS tuy nhiên chỉ trong giai đoạn đầu ở Iraq và hiện vẫn đang hỗ trợ vũ khí, cùng cố vấn quân sự cho lực lượng mà họ gọi là “phe đối lập ôn hoà” ở Syria.

Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 7-9 tới để làm sáng tỏ vấn đề này, tuy nhiên, chưa có thành viên nào của chính phủ đưa ra nhận xét về thông tin của tờ Le Monde.