Không thoát khỏi "141"

ANTĐ - Hôm qua 21-6, CAP Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đơn vị đang tập trung điều tra, xử lý đối tượng Nguyễn Đức Cường (SN 1986, ở Long Biên, Hà Nội) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Số ma túy được Cường cất giấu trong quần lót 

Trước đó, tối 19-6, tổ công tác đặc biệt Y3/141 CATP Hà Nội do Trung tá Chu Văn Sỹ, Đội phó Đội CSGT số 3 Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực Lý Thái Tổ - Hàng Khay, quận Hoàn Kiếm, phát hiện xe taxi chở 1 nam thanh niên có nhiều biểu hiện bất thường đã ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 3 gói nilon, trong đó có 1 gói chứa thuốc viên dạng nén nghi là ma túy tổng hợp, 2 gói còn lại chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy “đá”.

Toàn bộ số chất nghi ma túy trên được người này cất giấu trong quần lót. Danh tính của đối tượng được làm rõ là Nguyễn Đức Cường. Về số chất màu trắng trên, Cường khai nhận là ma túy và thuốc lắc. Cường từng có 2 tiền án và vừa mới mãn hạn tù. Đối tượng khai nhận do lo sợ đi xe máy sẽ bị CSGT hoặc “141” kiểm tra, phát hiện ra ma túy nên đã chọn cách đi xe taxi. Để thoát khỏi sự kiểm tra, Cường còn nhét ma túy vào trong quần lót.

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tang vật có liên quan đến CAP Hàng Trống để tiếp tục điều tra, xử lý.