Không quân Philippines tiếp nhận máy bay vận tải C295 thứ 3

ANTĐ - Chiếc máy bay vận tải C295 thứ 3 và cũng là cuối cùng trong lô đặt hàng của không quân Philippines vừa được bàn giao vào ngày 10-12-2015.

Vào hồi tháng 2-2014, Airbus đã được chọn làm nhà cung cấp 3 máy bay vận tải C295 cho không quân Philippines với giá 118 triệu USD nhằm tăng cường khả năng không vận của quân đội nước này. 2 chiếc đầu tiên đã được bàn giao vào đầu năm nay.

Không quân Philippines tiếp nhận máy bay vận tải C295 thứ 3 ảnh 1Máy bay vận tải C295 

Các máy bay C295 là lô máy bay vận tải mới đầu tiên của không quân Philippines trong vòng 3 thập niên qua. Những chiếc máy bay vận tải mới gần nhất là F-27 Fokker, được Philippines mua từ những năm 1980.

Chiếc C295 thứ 3 mà Philippines đặt mua có số đuôi 142, đã cất cánh từ Seville, Tây Ban Nha từ ngày 4-12 và đến với căn cứ Clark, Philippines, vào hôm 10-12 sau khi dừng chân ở một nước.

“Nó vẫn sẽ phải trải qua giám định kĩ thuật và quy trình bàn giao trước khi vào biên chế của đoàn máy bay vận tải số 220, thuộc không quân Philippines. Các máy bay vận tải tầm trung như C295 được sử dụng để đảm bảo an ninh trong nước”, đại diện không quân Philippines, ông Enrico Canaya cho hay.

Theo trang Flight Global, không quân Philippines đang sở hữu một phi đội máy bay vận tải gồm 03 chiếc Lockheed Martin C-130 và 2 chiếc Forkker F27. 

C295 là loại máy bay vận tải quân sự chiến thuật hai động cơ, có thể chở 9 tấn hàng hoặc chở 71 người và bay với tốc độ tối đa 480km/giờ. Dòng máy bay này được đánh giá là tiết kiệm nhiên liệu, cũng như có chi phí vận hành, bảo dưỡng thấp.

Quân đội Phillipines đang tìm cách tăng cường sức mạnh trước sự mở rộng tầm ảnh hưởng quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Vào tháng trước, nước này cũng tiếp nhận 2 trong 12 chiến đấu cơ mới từ Hàn Quốc.