Quân đội Nga nhận hệ thống Buk-M3 đầu tiên vào 2016

ANTĐ - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, lực lượng vũ trang Nga sẽ nhận được hệ thống phòng không Buk-M3 mới nhất vào năm 2016.

“Nhiệm vụ trong năm tới là cung cấp cho quân đội 2 hệ thống tên lửa Iskander-M, các hệ thống tên lửa bắn loạt Tornado-S và lô tên lửa phòng không Buk-M3 đầu tiên”, Bộ trưởng Shoigu nói tại phiên họp tổng kết năm 2015 và đề ra kế hoạch cho năm 2016.

Hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung Buk-M3 là một phiên bản hiện đại hoá của Buk-M2 với nhiều tính năng điện tử hiện đại và đã được thay đổi tên lửa mới. Khả năng bắn trúng mục tiêu của Buk-M3 đã được tăng lên 99% và tầm đánh chặn đã tăng từ 25km lên 70km.

Hệ thống Buk-M3 đầu tiên sẽ được bàn giao cho quân đội Nga vào năm 2016 

Như kế hoạch đề ra, 6 tiểu đoàn bộ binh Nga sẽ được thay thế các xe tăng và phương tiện chiến đấu mới trong năm 2016, trong khi hơn 200 máy bay hiện đại hoá sẽ được bàn giao cho lực lượng hàng không – vũ trụ và hải quân. Nga cũng có kế hoạch trang bị cho 5 trung đoàn phòng không các hệ thống tên lửa S-400 và thành lập Hệ thống Không gian thống nhất, chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động trên không gian vũ trụ của Nga.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu, Nga đã nâng tỉ lệ vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại của Nga lên mức 47% trong năm 2015. Quân đội Nga đã nhận được 18.000 thiết bị liên lạc mới và nâng tỉ lệ thiết bị hiện đại trong các đơn vị lên 43%. Trong năm 2015, quân đội Nga còn nhận khoảng 200 máy bay hiện đại mới và tổng giá trị các hợp đồng mua sắm vượt mức 28 tỉ USD.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng xuất hiện trong phiên họp và khẳng định, nhiều sự chú ý hơn nên được dành cho lực lượng hạt nhân chiến lược và các chương trình phòng thủ trên không gian.

Nga hiện đang trong chương trình nâng cấp quân đội trị giá 325 tỉ USD nhằm đạt mục tiêu hiện đại hoá được 70% thiết bị quân sự của quân đội vào năm 2020.