Không nên đổ tại trời

ANTD.VN - Thật kinh hoàng, chỉ sau đợt áp thấp nhiệt đới, mưa lũ đã làm 102 người thiệt mạng và mất tích. Ông có hiểu vì sao bão lớn mà thiệt hại nhỏ, còn áp thấp nhiệt đới lại thiệt hại lớn đến thế không?

- Biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng khủng khiếp, chung quy là tại ông trời.

- Thiên tai đổ tại trời thì quá dễ, lâu nay người ta vẫn quen thế rồi. Nhưng dưới con mắt của các chuyên gia, nhà khoa học, thiên tai là tại “nhân tai”.

- Chắc chắn là họ “nói có sách, mách có chứng”. 

- Bằng chứng ai cũng thấy rõ, rừng đầu nguồn là tấm lá chắn giúp điều tiết nước lũ, nhưng bị chặt phá phát quang để làm thủy điện, nên bây giờ phải trả giá bằng những thiệt hại về người, của cải.

- Nhiều nguyên nhân tại “nhân tai” thì tôi cũng đã được nghe nói, nhưng chỉ thế thôi sao?

- Còn nữa, hồ chứa nước thủy điện không phải là cái ao, phải trữ nước mùa lũ, xả nước mùa khô. Song các hồ chứa lại tích nước từ đầu mùa lũ thay vì phải xả nước ngay từ đầu.

- Như thế là “thủy hại” chứ đâu phải thủy điện, thủy lợi.

- Nguy hại hơn, việc dự báo, cảnh báo mưa lũ còn có khoảng cách rất lớn so với thực tiễn, nhất là cường độ mưa.

- Nói cho nhanh, không nên đổ vấy thiên tai là tại trời, ông ạ! “Nhân tai” mới là thủ phạm chính gây thiệt hại khủng khiếp.