Khởi tố vụ án đòi nợ, đánh chết người

(ANTĐ) - Như Báo An ninh Thủ đô số 2412, ra ngày 26-8 đăng tin, khoảng 19h tối 24-8, trên địa bàn thôn Đại Định, xã Tam Hưng (Thanh Oai)  xảy ra vụ xô xát đánh nhau, gây án mạng. Nạn nhân là anh Nguyễn Duy Chiến (SN 1958), trú ở xóm Chợ, Bình Đà (Bình Minh, Thanh Oai) bị trọng thương được đưa đến Bệnh viện Việt - Đức cấp cứu nhưng đến 2h sáng 25-8 đã tử vong.

Khởi tố vụ án đòi nợ, đánh chết người

(ANTĐ) - Như Báo An ninh Thủ đô số 2412, ra ngày 26-8 đăng tin, khoảng 19h tối 24-8, trên địa bàn thôn Đại Định, xã Tam Hưng (Thanh Oai)  xảy ra vụ xô xát đánh nhau, gây án mạng. Nạn nhân là anh Nguyễn Duy Chiến (SN 1958), trú ở xóm Chợ, Bình Đà (Bình Minh, Thanh Oai) bị trọng thương được đưa đến Bệnh viện Việt - Đức cấp cứu nhưng đến 2h sáng 25-8 đã tử vong.

Sau khi tổ chức điều tra, ngày 29-8, cơ quan CSĐT CAH Thanh Oai đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người và bắt tạm giam Tạ Đình Minh (SN 1957), trú ở thôn Đại Định (Tam Hưng, Thanh Oai). Theo thông tin từ CAH Thanh Oai, ngoài 6 tiền án, hiện Minh mang án 9 tháng tù nhưng được tạm hoãn thi hành án và mới bị cơ quan CSĐT CAH Thanh Oai khởi tố về tội hủy hoại tài sản.

Vào năm 1994, anh Chiến có cho Minh vay 6 chỉ vàng để đầu tư làm pháo. Sau đó Minh phạm tội phải đi cải tạo nhiều năm. Gần đây do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, nhiều lần anh Chiến đến đòi Minh số vàng đã cho vay nhưng anh ta không trả.

Tối hôm ấy, anh Chiến lên nhà Minh đòi nợ tiếp. Giữa hai bên xảy ra cãi chửi rồi dẫn đến xô xát đánh nhau. Khi anh Chiến đi đòi nợ, 3 người là con và cháu của anh sợ xảy ra đánh nhau nên cũng đi theo. Khi thấy bố và Minh đánh nhau, họ cùng xông vào.

Thấy thế, Minh hô “cướp, cướp”, bà con quanh khu vực chạy sang, hai bên thôi không đánh nhau nữa. Sau đó Minh vào trong bếp lấy 2 chai bia Hà Nội, bất ngờ chạy ra đập nhiều nhát vào thái dương, vào gáy anh Chiến.

Kim Sơn