Khởi tố tài xế taxi vượt đường sắt khiến 9 người thương vong

ANTĐ - Mặc dù nhìn thấy tín hiệu đèn báo, nghe tiếng đoàn tàu đang tới gần, nhưng lái xe taixi cố nhấn ga để vượt qua đường tàu, hậu quả làm 8 hành khách bị thương, 1 người tử vong.
 

Cận cảnh chiếc xe taxi 7 chỗ bị tàu hỏa đâm

Chiều 18-11, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với tài xế Nguyễn Thanh Tú, 40 tuổi, trú huyện Từ Liêm, Hà Nội về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Trước đó, vào tối  12-11, Tú lái taxi chở 9 người trong một gia đình đi từ Bắc Ninh đến Gia Lâm. Khi đi đến phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Tú cố tình lái xe vượt qua đường ray khi đoàn tàu mang số hiệu ĐM1 chạy tuyến Hà Nội - Lạng Sơn đã kéo còi đến gần, và va chạm đã xảy ra.

Hậu quả, chiếc taxi 7 chỗ bị tàu hỏa húc văng xa 10 mét và đâm thủng tường một tường rào nhà dân gần đó. 9 hành khách được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng hành khách trong số đó do bị thương quá nặng đã tử vong.

Tại cơ quan điều tra,  tài xế Tú cho rằng vì quá sợ hãi nên rời khỏi hiện trường mà không đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Trước thời điểm xảy ra tai nạn, biết tàu sắp đi qua, các phương tiện đều dừng lại, trừ chiếc taxi 7 chỗ do lái xe Tú cố đi qua nên đã dẫn đến hậu quả đáng tiếc trên.