Khởi tố nhóm đối tượng đua xe, gây tai nạn nghiêm trọng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình – Hà Nội ngày 5-6 cho biết, đơn vị đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với 6 đối tượng trong vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, Gây rối trật tự công cộng.

Sáu đối tượng trong vụ án gồm: Lương Hiểu Khánh (SN 2004), Nguyễn Anh Vũ (SN 2002), Nguyễn Duy Doanh (SN 2003), Nguyễn Đức Mạnh (SN 2003), Đào Quang Tuấn (SN 2004), Nguyễn Đức Hiếu (SN 2004), đều trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội.

Các đối tượng trong vụ án

Các đối tượng trong vụ án

Theo điều tra, khoảng 23h ngày 22-2, số đối tượng trên tụ tập tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh rồi rủ nhau về khu vực hồ Hoàn Kiếm để… đi đua xe.

Khoảng 1h15 ngày 23-2, cả nhóm di chuyển đến khu vực đường Độc Lập, quận Ba Đình, thì xảy ra va chạm giữa xe mô tô không đeo biển số do Lương Hiểu Khánh điều khiển chở Nguyễn Anh Vũ, với xe máy của ông N.V.X (SN 1959, trú tại quận Ba Đình); khiến nạn nhân bị đa chấn thương, ảnh hưởng sọ não. Sau khi xảy ra tai nạn, các đối tượng bỏ trốn về địa phương.

Kết quả giám định về sau cho thấy, nạn nhân bị tổn hại 87% sức khỏe

Qua xác minh, CQĐT làm rõ các đối tượng trên điều khiển phương tiện nhưng chưa có giấy phép lái xe theo quy định.

Căn cứ tài liệu điều tra, CQĐT Công an quận Ba Đình đã khởi tố bị can đối với Lương Hiểu Khánh về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ngoài ra, CQĐT xác định, hành vi của Khánh cùng các đối tượng liên quan có dấu hiệu phạm vào tội Gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318 BLHS. Vụ án đang được điều tra mở rộng.