Khởi tố nam thanh niên cướp giật khay vàng trên phố Hàng Bạc

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT – CAQ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Đỗ Văn Lượng, SN 1996, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội về hành vi cướp giật tài sản. Đối tượng trước đó đã táo tợn cướp giật 3 khay đựng nhẫn vàng tại một cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý, trang sức trên phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm.

Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ, chỉ huy cơ quan CSĐT – CAQ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Đỗ Văn Lượng, SN 1996, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội để điều tra về hành vi cướp giật tài sản gây ra ngày 29-5 vừa qua.

Trước đó, khoảng 7h45 phút ngày 29-5, anh Vũ Ngọc Toản, chủ cửa hàng mua bán vàng bạc, trang sức tại số 18 Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm cùng hai nhân viên cửa hàng mang nhẫn vàng ra bày bán.

Ba khay nhựa đựng nhẫn vàng được anh Chu Đức Hạnh – nhân viên cửa hàng bê ra đặt chồng lên nhau. Đúng lúc này, Đỗ Văn Lượng đi qua trông thấy liền đi vào, nhân lúc nhân viên không chú ý đã giật lấy ba khay nhẫn vàng rồi bỏ chạy ra ngoài.

Đối tượng Đỗ Văn Lượng cùng số nhẫn vàng bị thu giữ sau vụ cướp giật bất thành

Tuy nhiên ngay sau đó, Lượng bị ba người của cửa hàng và người dân giữ lại, giao nộp cho CAP Hàng Bạc.

Qua khám nghiệm tại hiện trường và kiểm đếm, cơ quan công an xác định tài sản bị chiếm đoạt gồm 3 khay nhựa đựng nhẫn vàng với 249 chiếc nhẫn, tổng trọng lượng 122,42 chỉ.

Hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Đỗ Văn Lượng theo quy định của pháp luật.