Khởi công nhà tưởng niệm Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ

ANTĐ - Sáng 7-7, lễ khởi công xây dựng nhà tưởng niệm, nhà thờ Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ tại thôn Khánh Tân, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội đã được thân nhân gia đình là Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an và Đại tá Phan Gia Liên (con rể và con gái) tổ chức. 

Đại tá Phan Gia Liên (con gái Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ) và đại diện 
chính quyền địa phương tại Lễ khởi công

Tới dự có các đồng chí Phạm Gia Khiêm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện lãnh đạo Bộ Công an, đại diện một số Bộ, ngành Trung ương cùng chính quyền, đoàn thể địa phương. Đây là việc làm thiết thực nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày sinh của Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ (7-7-1917 / 7-7-2013). 

Sinh thời, Thiếu tướng  Phan Trọng Tuệ giác ngộ tham gia Cách mạng từ rất sớm và nhanh chóng trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Trải qua hai cuộc kháng chiến và công cuộc xây dựng đất nước, Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ được Đảng, Nhà nước giao nhiều trọng trách như Ủy viên Trung ương Đảng khóa III, khóa IV, đại biểu Quốc hội từ khóa II đến khóa VII, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCNVN, Xứ ủy Bắc kỳ (1941), Xứ ủy Nam kỳ (1948), Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Thứ trưởng Bộ Công an, Tư lệnh kiêm Chính ủy Công an Vũ trang (Bộ đội Biên phòng ngày nay),  Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân đoàn 559, Bộ đội Trường Sơn… Trên cương vị nào, Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao phó. Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ được Đảng, Nhà nước trao tặng, truy tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh…

Nhà tưởng niệm Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ được xây dựng ngay tại quê hương là sự tri ân sâu sắc và thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của thế hệ sau đối với những người có công với đất nước. Dự kiến nhà tưởng niệm hoàn thành vào trung tuần tháng 12-2013.