Khóa cửa ôtô “nhốt” CSGT, 3 đối tượng lãnh án tù

ANTĐ - TAND thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế vừa đưa ra xét xử công khai vụ án “chống người thi hành công vụ” tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thành Long (35 tuổi, trú Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo; Phan Huy Phúc (32 tuổi, trú Pleiku, Gia Lai) 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và Trần Khánh Hoài (33 tuổi, trú Đắk Lắk) 9 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, lúc 19h ngày 18/4, tổ tuần tra CSGT số 1 CSGT Công an Thừa Thiên-Huế phát hiện, xử lý vi phạm đối với xe khách mang BKS 48K-2279 (thuộc HTX Vận tải Hành khách 2-9, tỉnh Đắk Nông), do Phúc điều khiển. Trong lúc Đại úy Ngô Viết Anh (Tổ trưởng Tổ tuần tra) lên xe khách yêu cầu những người liên quan xuống xe, Phúc, Long (chủ xe), Hoài (phụ xe) vu lên là CSGT ăn cướp, rồi khóa cửa nhốt Đại úy Anh, tiếp tục cho xe chạy trên đường cấm hơn 6km.

Đến đường tránh TP Huế thuộc thôn An Đô (Hương Chữ), xe khách BKS 48K-2279 bị tổ tuần tra CSGT số 2 chặn lại. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn khóa kín cửa xe, nhốt Đại úy Anh bên trong cho đến 21h cùng ngày, khi bị khống chế đưa về Công an thị xã Hương Trà, mới chịu mở cửa xe.