Bán kết Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVII-2017 Cup Number 1 Active:

Khát vọng vươn tới đỉnh cao

ANTD.VN - Trận chung kết và chiếc Cúp vàng danh giá trên SVĐ Hàng Đẫy vào ngày 3-12 tới đang vẫy tay chào mời 2 đội bóng xuất sắc nhất mùa giải năm nay. 4 đội bóng lọt vào bán kết thi đấu trong buổi sáng nay dù thực lực có thể khác nhau, nhưng lại cùng chung một khát vọng vươn tới đỉnh cao nhất.

Hai cái tên nào trong 4 đại diện ưu tú này sẽ có mặt ở trận chung kết?

8h, THTP Lê Văn Thiêm - THPT Nguyễn Thị Minh Khai: Giấc mơ không của riêng ai

Các cầu thủ trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai hẳn còn nhớ cảm giác sau trận chung kết mùa giải năm ngoái hơn bất cứ ai. Đó là một trận đấu mà họ đã chơi không hề lép vế so với trường Trần Quốc Tuấn, nhưng may mắn đã không mỉm cười. Việc chỉ về Nhì cùng tấm HCB chính là động lực lớn nhất, thôi thúc đội bóng tới từ quận Bắc Từ Liêm một lần nữa bước vào chung kết để đổi màu huy chương ở mùa giải này. Nguyễn Thị Minh Khai không phải là đội gây ấn tượng nhất trong 4 đội lọt vào bán kết, nhưng họ cứ lầm lũi tiến tới bằng sự ổn định sau từng trận đấu.  

Nếu THPT Nguyễn Thị Minh Khai mơ đổi màu huy chương, thì THPT Lê Văn Thiêm cũng có giấc mơ của riêng mình. Dù thành tích của đội bóng này trong những năm gần đây là không ấn tượng, nhưng năm nay, Lê Văn Thiêm đang nổi lên như một hiện tượng thú vị nhất tại giải.

Từ mục tiêu ban đầu là vượt qua vòng bảng, các cầu thủ tới từ ngôi trường Lê Văn Thiêm đã tạo nên hết bất ngờ này đến bất ngờ khác để có mặt ở bán kết. Trước mặt THPT Lê Văn Thiêm lúc này sẽ là thử thách mang tên Á quân THPT Nguyễn Thị Minh Khai, và đội bóng của HLV Minh Chức đang rất muốn viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình ở mùa giải năm nay, dù đối thủ có kinh nghiệm hơn nhiều với việc từng 2 lần vô địch.

9h, THPT Trần Quốc Tuấn - THPT Ngô Thì Nhậm: Tiếng gọi của lịch sử

THPT Trần Quốc Tuấn đang là đội bóng số 1 trong lịch sử của giải với 4 lần vô địch, trong đó có 3 lần liên tiếp vào các năm 2014, 2015 và 2016. Dù mỗi năm, mỗi lứa lớp 12 lại tốt nghiệp ra trường, nhưng đội tuyển trường Trần Quốc Tuấn vẫn luôn giữ được “chất” của riêng mình, nhờ phong cách huấn luyện khuôn khổ và nền nếp.

Xem Trần Quốc Tuấn thi đấu ở mùa giải này, có cảm giác họ không những không yếu đi mà còn mạnh hơn những mùa giải trước. Đặc biệt là việc sở hữu chân sút đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 10 bàn - Hoàng Đức Hải. Chức vô địch thứ 5, và cũng là lần thứ 4 liên tiếp là điều mà đội bóng đang hướng tới để tạo nên một cột mốc lịch sử khó ai có thể vượt qua.

Trong khi đó, năm nay, trường Ngô Thì Nhậm kỷ niệm 40 năm ngày thành lập. Đây là một sự kiện trọng đại và vô cùng ý nghĩa đối với mỗi thầy cô và các em học sinh trong trường. Chính vì thế, việc mang về phòng truyền thống một danh hiệu ở Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo ANTĐ tổ chức, là một món quà vô cùng ý nghĩa mà thầy trò đội tuyển của trường có thể làm được.

THPT Trần Quốc Tuấn sẽ là một đối thủ rất lớn, nhưng trong bóng đá, khi quả bóng chưa lăn thì chưa thể nói trước điều gì. Nhất là khi THPT Ngô Thì Nhậm ở vòng loại trực tiếp từng gây sốc khi đánh bại Hà Nội Amsterdam tới 5-0 (vòng 1/16), loại THPT Tây Hồ ở vòng 1/8 và buộc “ngựa ô” Dương Xá phải dừng bước ở tứ kết.