Khánh thành trụ sở mới Công an phường Phú La, Hà Đông

ANTĐ - Chiều 15/4/2016, CATP Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành trụ sở CAP Phú La, quận Hà Đông. Sau hơn 5 tháng thi công, trụ sở mới của CAP Phú La đã hoàn thành và đi vào hoạt động, đáp ứng hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ đảm bảo ANTT, phục vụ nhân dân của phường Phú La nói riêng và quận Hà Đông nói chung.

Đến dự lễ khánh thành có Đại tá Đoàn Ngọc Hùng – Phó Giám đốc CATP Hà Nội, ông Nguyễn Văn Trường – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hà Đông, ông Vũ Ngọc Phụng – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hà Đông, cùng cán bộ và nhân dân phường Phú La, quận Hà Đông.

Công trình được xây dựng trên khu đất có diện tích 1.000 m2, với kiến trúc nhà 3 tầng, 550m sân bê tông, 126,5m tường rào, diện tích xây dựng là 230,06m2, tổng diện tích sàn xây dựng là 665,24m2. Công trình đã đảm bảo đầy đủ công năng sử dụng theo quy định.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Vũ Ngọc Phụng – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hà Đông đã thay mặt Quận ủy, UBND Quận, cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đối với chủ trương xây dựng mới trụ sở Công an phường trên địa bàn quận, phục vụ công tác, chiến đấu của cán bộ chiến sỹ CAP, góp phần giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng – PGĐ CATP Hà Nội phát biểu chúc mừng CAP Phú La

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cảm ơn sự nỗ lực của nhà đầu tư, đơn vị thi công, Đảng ủy, HĐND, UBND quận Hà Đông và cán bộ, nhân dân phường Phú La đã ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện để công trình trụ sở CAP Phú La được hoàn thành đúng tiến độ.

Các đại biểu cắt băng khánh thành trụ sở CAP Phú La

Phó Giám đốc CATP Hà Nội Đoàn Ngọc Hùng cũng giao nhiệm vụ cho CAQ Hà Đông, cán bộ chiến sỹ CAP Phú La: “Việc xây dựng công trình này là thành quả lao động của tất cả chúng ta, phục vụ yêu cầu công tác, chiến đấu trước mắt và lâu dài. Vì vậy, các đồng chí từ lãnh đạo, chỉ huy đến cán bộ chiến sỹ, phải quản lý, sử dụng sao cho phát huy hết hiệu quả, giữ gìn trụ sở, sử dụng điện, nước tiết kiệm, trật tự, vệ sinh nội vụ sạch sẽ, gọn gàng. Sử dụng đúng 12 công năng của trụ sở đã được thiết kế và xây dựng".

"Đã có trụ sở khang trang sạch đẹp, đủ công năng sử dụng, cán bộ chiến sỹ CAP Phú La phải chấn chỉnh thái độ, tư thế tác phong, chấp hành điều lệnh nội vụ CAND, để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn”, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh.