Khám phá nhanh vụ trộm cắp xe máy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -   Ngày 2-2, cơ quan CSĐT CAQ Ba Đình, Hà Nội cho biết vừa khởi tố vụ ván, khởi tố bị can và tạm giam Đỗ Xuân Hoàng (SN 1988, trú tại xã Hải Nam, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”…
Đối tượng Đỗ Xuân Hoàng

Đối tượng Đỗ Xuân Hoàng

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h ngày 16-11-2020, Đỗ Xuân Hoàng đi bộ từ phố Giang Văn Minh về nhà (ở 12/2/143 phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình). Khi đi qua ngõ Núi Trúc, phường Kim Mã thì phát hiện chiếc xe máy Honda Wave Alpha, BKS: 29C1-721.67, của chị Hoàng Mỹ Q.(ở phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) dựng trước cửa số 103 ngõ Núi Trúc vẫn đang cắm trên ổ khóa điện, không có người trông giữ nên nảy sinh ý định trộm cắp chiếc xe máy trên.

Sau một hồi quan sát thấy xung quanh vắng người, Hoàng nhảy lên chiếc xe nổ máy, điều khiển tẩu thoát về hướng Kim Mã – Nguyễn Thái Học. Trên đường đi, Hoàng đã tháo gương chiếu hậu của xe, nhằm tránh bị phát hiện.

Sau đó, Hoàng đến ngã tư phố Hàng Khoai - Hàng Chai (phường Hàng Mã, Hoàn Kiếm) tìm gặp Đỗ Văn Sơn (SN 1970, trú tại phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm), mục đích bán chiếc xe vừa trộm cắp cho Sơn. Khi gặp nhau, Sơn đồng ý mua lại chiếc xe Hoàng vừa trộm cắp với giá 3,2 triệu đồng.

Đối với chị Hoàng Mỹ Q., sau khi phát hiện xe máy bị trộm cắp đã đến Công an phường Kim Mã trình báo sự việc. Qua rà soát, sau chưa đầy 3 giờ đồng hồ cùng ngày (16-11), cơ quan Công an đã triệu tập Đỗ Xuân Hoàng và Đỗ Văn Sơn về trụ sở làm việc, đồng thời thu giữ chiếc xe máy BKS: 29C1-721.67 từ Đỗ Văn Sơn.

Tại cơ quan Công an, Đỗ Xuân Hoàng bước đầu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đối với Đỗ Văn Sơn, do không biết chiếc xe mua lại của Hoàng là xe trộm cắp nên cơ quan Công an không đề cập xử lý.

Theo tài liệu hồ sơ, Đỗ Xuân Hoàng từng “sở hữu” 2 tiền án về tội “Cướp tài sản”, còn Đỗ Văn Sơn cũng từng có 4 tiền án trong đó có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.