Khám phá "lực lượng đặc nhiệm cá heo, sư tử biển" của quân đội Mỹ

ANTĐ - Thành viên “lực lượng đặc nhiệm cá heo” của hải quân Mỹ gồm các động vật biển có vũ như cá heo và sư tử biển được trang bị hệ thống sonar. Cuối thập niên 30 thế kỷ 20, hải quân Hoa Kỳ đã bắt đầu nghiên cứu và sử dụng lực lượng này trong tác chiến, bảo vệ các mục tiêu quân sự quan trọng, hiệu quả rất tốt.   

Theo nguồn tin cho biết, hiện nay, Mỹ có khoảng 115 con cá heo quân dụng.
Sau đây là một số hình ảnh về “lực lượng đặc nhiệm cá heo” của Mỹ tham gia cuộc diễn tập “imcmex-14” tại Trung Đông:

Khám phá "lực lượng đặc nhiệm cá heo, sư tử biển" của quân đội Mỹ ảnh 1

Huấn luyện “lực lượng đặc nhiệm cá heo” nhằm mục đích bảo vệ tàu chiến và căn cứ quân sự của Mỹ, phòng ngừa tập kích của người nhái đối phương.

Khám phá "lực lượng đặc nhiệm cá heo, sư tử biển" của quân đội Mỹ ảnh 2

Những con cá heo và sư tử biển qua huấn luyện, nó có thể phát hiện được người nhái đối phương ngoài bán kính 360m, sau đó sẽ lặng lẽ áp sát và tiêu diệt kẻ thù bằng một thứ vũ khí đặc chủng.

Khám phá "lực lượng đặc nhiệm cá heo, sư tử biển" của quân đội Mỹ ảnh 3

Ngoài ra, những động vật biển có vũ này còn được hải quân Mỹ huấn luyện để thực hiện nhiệm vụ vô hiệu hoá thuỷ lôi đối phương. Củ thể, nó đã được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ này trong thời gian chiến tranh tại Iran - Iraq (1987-1988).

Khám phá "lực lượng đặc nhiệm cá heo, sư tử biển" của quân đội Mỹ ảnh 4

Những thành viên của “lực lượng đặc nhiệm cá heo” còn được trang bị hệ thống sonar rất hiện đại.