Mỹ đem những gì đến Triển lãm hàng không “Aero-India 2015”?

ANTĐ - Ngày 18-2, triển lãm hàng không quốc tế lần thứ 10 “Aero-India 2015” đã khai mạc tại thành phố Bangalore, miền tây nam Ấn Độ, trong đó, Mỹ là nước có nhiều công ty quốc phòng nhất và đưa nhiều máy bay cùng trang bị hàng không nhất đến tham gia.

Do Bộ Quốc phòng Ấn Độ tổ chức, “Aero-India 2015” tập trung vào triển lãm các loại máy bay, trang thiết bị và vũ khí hàng không, cũng như lĩnh vực chế tạo máy bay và điện tử cho hàng không dân dụng. Triển lãm sẽ diễn ra trong 5 ngày và kết thúc vào ngày 22-2.

Với sự tham dự của hơn 750 công ty quốc phòng đến từ 34 quốc gia trên thế giới, Triển lãm hàng không “Aero-India 2015” đã trở thành một trong những sự kiện hàng không lớn nhất hành tinh trong năm nay.

Triển lãm “Aero-India 2015” cũng thu hút hơn 150.000 đại diện các doanh nghiệp và khoảng 300.000 khách mời chính thức tham dự, trong đó có 5 bộ trưởng, 6 tư lệnh quân đội và nhiều đoàn đại biểu cấp cao từ một số quốc gia.

Triển lãm hàng không “Aero-India 2015” tại Ấn Độ

Mỹ là nước có nhiều sản phẩm trưng bày và nhiều chuyến bay biểu diễn nhất tại triển lãm “Aero-India 2015” với hàng loạt loại máy bay chiến đấu hiện đại như F-16, F/A-18 Hornet, máy bay vận tải chiến lược C-17 Globemaster, máy bay vận tải chiến thuật C-130 Herculer, máy bay tiếp dầu trên không KC-135, máy bay trinh sát chống ngầm P-8A Poseidon và đặc biệt là sự xuất hiện lần đầu của máy bay chiến đấu F15-C Eagle của không quân Mỹ.

Với 64 công ty, trong đó có những “ông lớn” như Lockheed Martin, Boeing, Honeywell, Esterline, Bell, General Electric Aviation, Sikorsky…, Mỹ cũng là nước có số lượng công ty quốc phòng tham dự đông đảo nhất, tiếp đó là Pháp với 58 công ty, Anh 48 có công ty, Nga có 41 công ty, Israel có 25 công ty và Đức có 17 công ty.

“Aero-India” được tổ chức 2 năm một lần kể từ năm 1996 đến nay và đã trở thành diễn đàn lớn cho các công ty thiết bị vũ khí toàn cầu trưng bày các sản phẩm, thiết bị hàng không cũng như tìm kiếm các hợp đồng từ Ấn Độ.

Trong thập kỷ tới, Ấn Độ sẽ tiếp tục là thị trường vũ khí lớn của thế giới. Theo ước tính, nước này có thể sẽ chi tới 250 tỷ USD để nâng cấp quân đội, vốn vẫn phụ thuộc lớn và các trang thiết bị của Nga, và nhằm đối phó với các đối thủ chiến lược như Trung Quốc. Và đây là cơ hội lớn cho các tập đoàn quốc phòng tiếp tục đầu tư vào Ấn Độ.