Mỹ cam kết viện trợ cho Ukraine 1 tỷ USD tín dụng

ANTĐ - Ngày 28-1, Bộ Tài chính Mỹ cho biết, nước này đã đồng ý cung cấp cho Ukraine gói bảo lãnh tín dụng trị giá 1 tỷ USD trong năm nay để giúp Kiev vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế mà họ đang phải đối mặt.

Thông tin trên được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew công bố sau khi ký kết với người đồng cấp Ukraine Natalia Jaresko một bản tuyên bố ý định (DOI) về gói tín dụng này trước đó trong ngày.

“Chính phủ Mỹ đã đồng ý cung cấp cho Ukraine 1 tỷ USD trong nửa đầu năm 2015 với điều kiện nước này phải tiếp tục đi theo con đường cải cách”, Bộ trưởng Lew nói với các phóng viên sau lễ ký.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew (T) và người đồng cấp Ukraine Natalia Jaresko sau cuộc hội đàm

Ông Lew giải thích rằng nguồn vốn này sẽ giúp Ukraine giải quyết nhiều vấn đề xã hội mà họ đang gặp phải, chẳng hạn như tăng cường bảo vệ các nhóm xã hội dễ bị tổn thương nhất.

Ông cho biết thêm rằng Bộ Tài chính Mỹ sẽ yêu cầu quốc hội nước này cung cấp thêm 1 tỉ USD nữa trong năm nay nếu Kiev đáp ứng điều kiện của chương trình cho vay trị giá 17 tỷ USD của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Trong năm 2014, chính phủ Mỹ đã cung cấp cho Ukraine 1 tỷ USD tiền bảo lãnh cho vay và 340 triệu USD viện trợ tài chính để giúp nền kinh tế Đông Âu này đứng vững trong bối cảnh họ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Dự trữ ngoại hối của Ukraine đã giảm xuống 7,53 tỷ USD trong năm 2014, mức thấp nhất trong 11 năm qua. Trong năm 2015, nước cần phải thanh toán khoảng 11 tỷ USD tiền nợ nước ngoài còn tồn đọng. Trong khi đó, thâm hụt ngân sách của Ukraine dự kiến sẽ đạt 3,7% tổng sản phẩm trong nước trong năm nay, và lạm phát được dự báo sẽ lên tới 13%.