Kết án tử hình thủ phạm đâm chết 19 người thiểu năng trí tuệ

ANTD.VN - Tòa án ở Nhật Bản vừa tuyên án tử hình đối với thủ phạm giết hại 19 người thiểu năng trí tuệ tại 1 cơ sở chăm sóc người khuyết tật ở thành phố Sagamihara gần Tokyo, hồi năm 2016.

Hung thủ Satoshi Uematsu (ảnh trái)

Theo đó, tòa sơ thẩm Yokohama ngày 16-3 đã ra phán quyết như trên đối với bị cáo Satoshi Uematsu, 30 tuổi, là cựu nhân viên tại cơ sở Tsukui Yamayurien.

Phiên tòa bắt đầu từ tháng 1-2020, đến nay đã trải qua 16 phiên xét xử. Bên công tố đề nghị án tử hình, viện dẫn vào thời điểm xảy ra vụ việc, điều kiện của bị cáo đủ để chịu trách nhiệm hình sự, và tội ác mà bị cáo gây ra cực kỳ dã man và hèn hạ.

Được biết, vụ án mạng xảy ra cách đây gần 3 năm rưỡi ở thành phố Sagamihara. Bị cáo Uematsu từng là nhân viên của cơ sở chăm sóc người thiểu năng trí tuệ nêu trên, bị buộc tội dùng dao đâm khiến 19 người chết và 26 người bị thương vào tháng 7-2016.