Kế hoạch thi đấu của thầy trò HLV Park Hang-seo bị ảnh hưởng vì bão

ANTD.VN - Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore vào ngày 3-12 tới nhiều khả năng sẽ bị hoãn vì sự xuất hiện của siêu bão Kammuri tại Philippines.

Sau trận đấu với U22 Indonesia tối 1-12, vào ngày 3-12, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đá trận thứ tư ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 30 với U22 Singapore. Tuy nhiên, do siêu bão Kammuri sắp đổ bộ vào Philippines, trận đấu này nhiều khả năng sẽ phải hoãn lại.

Gặp U22 Singapore là trận đấu áp chót vòng bảng của U22 Việt Nam, trước khi gặp U22 Thái Lan

Theo thông tin thời tiết từ nước chủ nhà, bão Kammuri đang mạnh dần lên mỗi ngày và nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào Philippines vào ngày 3-12. Dù đã có kế hoạch đối phó do đây là cơn bão thứ 20 mà quốc gia này phải hứng chịu trong năm 2019, nhưng vấn đề thi đấu của SEA Games 30 sẽ bị ảnh hưởng lớn.

Thông báo mới nhất của BTC SEA Games 30 cho biết, các môn thi đấu ngoài trời diễn ra vào ngày 3-12 nhiều khả năng sẽ bị hoãn, rời sang một ngày khác. Điều đó đồng nghĩa, trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore lúc 19h ngày 3-12 trên sân Rizal Memorial đang đứng trước nguy cơ không thể diễn ra đúng kế hoạch. Trong khi đó, những môn thi đấu trong nhà của Đại hội vẫn sẽ diễn ra bình thường.

Ở một diễn biến khác, chuyến bay chở đoàn thể thao Việt Nam sang Philippines trong ngày 3-12 đã được đẩy sớm vào ngày 2-12 để đảm bảo an toàn.