Kẻ cầm đầu nhóm côn đồ chém trọng thương hai anh em ruột đã ra đầu thú

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 23-9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tiến hành các biện pháp điều tra đối với đối tượng truy nã Bùi Văn Thảo về tội "Giết người".

Trước đó, chiều 22-9, Bùi Văn Thảo (tức Thảo Thủy, SN 1982, trú tại xã Nga Yên, huyện Nga Sơn) – đối tượng chủ mưu trong vụ chém người nghiêm trọng ở xã Nga Trường, huyện Nga Sơn, đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú.

CQĐT đấu tranh với đối tượng Thảo

CQĐT đấu tranh với đối tượng Thảo

Như ANTĐ thông tin, do mâu thuẫn, khoảng 19h ngày 9-9, anh B.V.H (SN 1995, trú tại xã Nga Trường, huyện Nga Sơn) đã đến nhà Thảo khiêu khích và... tiểu tiện ngay trước cửa.

Cay cú, Thảo điều 2 đàn em là Đỗ Xuân Hưởng (SN 1995, ở huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) và Mai Văn Lệnh (SN 1991, ở thôn Hải Bình, xã Nga Hải, huyện Nga Sơn) mang hung khí đến tận nhà anh H. Trong trang phục khẩu trang che gần kín mặt, áo mưa kín người, các đối tượng đánh anh H. trọng thương ở vùng đầu, đồng thời chém gây thương tích nặng anh B.V.Đ (SN 1993, là anh trai H).

Căn cứ tài liệu điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Văn Thảo cùng 2 “đàn em” về hành vi giết người.

Tuy nhiên, Bùi Văn Thảo đã bỏ trốn khỏi địa phương. Được sự động viên của gia đình và cơ quan chức năng, chiều 22-9, Bùi Văn Thảo đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú.