Israel tổ chức tổng tuyển cử, đảng nào sẽ giành chiến thắng?

ANTD.VN - Người dân Israel đi bỏ phiếu cuộc tổng tuyển cử vào ngày 9-4. Lẽ ra tổng tuyển cử sẽ diễn ra khi chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Tuy nhiên, tháng 12 năm ngoái đã có yêu cầu tổ chức bầu cử sớm, chủ yếu do mâu thuẫn trong các đảng thuộc chính phủ liên minh.

Đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ cạnh tranh với đảng Xanh và Trắng của ông Benny Gantz để trở thành đảng giữ nhiều ghế nhất trong quốc hội.

Việc Mỹ quyết định công nhận Cao nguyên Golan thuộc chủ quyền của Israel được ông Netanyaho coi là một trong những thành công ngoại giao của mình. Ông cũng cho rằng việc Mỹ chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem cũng là nhờ nỗ lực của ông.

Trong khi đó, ông Gantz cố giành phiếu của cử tri bằng cách nhấn mạnh những cáo buộc tham nhũng đối với ông Netanyahu, đồng thời là người tỏ ra sẵn sàng nối lại hòa đàm với Palestine.

Công tác kiểm phiếu được tiến hành ngay trong ngày 9-4.