Mới đây, cơ quan hải quan Trung Quốc công bố số liệu mới cho thấy tổng lượng nam châm đất hiếm xuất khẩu sang Nhật Bản trong 2 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 443 tấn.
Cụ thể, trong tháng 1, lượng xuất khẩu giảm hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm trên 21% so với tháng trước đó. Thế nhưng, lượng xuất khẩu trong tháng 2 lại tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên, triển vọng trong thời gian sau đó là không rõ ràng, sau khi Bắc Kinh siết chặt các hạn chế xuất khẩu đối với một số mặt hàng sang Nhật Bản.
Nam châm chứa khoáng sản đất hiếm được sử dụng trong nhiều sản phẩm, trong đó có động cơ cho xe điện.
Trung Quốc đã tăng cường kiểm soát xuất khẩu sang Nhật Bản đối với các mặt hàng có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự. Biện pháp này bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1 vừa qua.
Tháng trước, Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ cấm xuất khẩu các mặt hàng này tới 20 doanh nghiệp và tổ chức của Nhật Bản.