IS phát hành tiền riêng

ANTĐ - Lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa tuyên bố phát hành đồng tiền riêng, bao gồm tiền xu bằng vàng và bạc, tờ Dailymail của Anh ngày 11-11 đưa tin. 

IS phát hành tiền riêng ảnh 1

Theo đó, đồng dinar xuất hiện từ thời kỳ Hồi giáo cổ đại sẽ được phát hành trong vài tuần tới tại các vùng mà lực lượng IS chiếm đóng ở Syria và Iraq. Đây là một phần trong chiến dịch mở rộng địa bàn hoạt động của IS.

Đồng dinar nguyên thủy là đồng xu bằng vàng, nặng khoảng 4,3g. Đồng bạc có tên là dirham, nặng khoảng 3g. Cả hai đồng xu này đều có hình tròn, một mặt được khắc chữ với thông điệp Hồi giáo, mặt còn lại ghi năm và danh tính nhà vua. Ngày nay vẫn còn nhiều nước sử dụng đồng dinar, nhưng đồng xu này được làm bằng kim loại. Giới quan sát cho biết IS có thể sản xuất đồng xu vàng và bạc nhờ nguồn thu cực lớn từ bán dầu trên thị trường chợ đen.