Indonesia xử lý mạnh các công ty gây cháy rừng

ANTĐ - Nhà chức trách Indonesia đã triển khai những biện pháp cứng rắn nhất nhằm chống lại những hoạt động đốt phá rừng ở 2 tỉnh Sumatra và Kalimantan, gây ra nạn khói mù bao phủ không chỉ ở nước này mà còn ảnh hưởng đến nhiều quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á.
Indonesia xử lý mạnh các công ty gây cháy rừng ảnh 1

Hiện đã có 7 giám đốc điều hành cùng 4 công ty bị đình chỉ hoạt động và có thể phải đối mặt với những cáo buộc phạm tội hình sự, trong đó có 1 công ty của Singapore. Ngoài ra, 27 công ty về môi trường, lâm nghiệp, chế biến dầu cọ, khai thác gỗ và 140 cá nhân cũng đang bị các nhà điều tra xem xét và có thể con số này còn tăng lên nhiều, ông Muhammad Yunus, quan chức phụ trách pháp lý của Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia cho biết.

Trước đó, ngày 21-9, Bộ trưởng Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia Nurbaya Bakar khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực điều tra thiệt hại đối với môi trường do hậu quả của hoạt động đốt phá rừng để giải phóng đất đai tại một số đồn điền ở tỉnh Riau. Theo đó, bộ này cũng triển khai 70 cán bộ phụ trách môi trường, 116 kiểm soát viên phụ trách hệ sinh thái rừng và 48 kiểm lâm viên đến Riau điều tra.