Indonesia xem xét lại quan hệ với Australia

ANTĐ - Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ngày 19-11 tuyên bố, nước này đang xem xét lại quan hệ hợp tác song phương với Australia, sau khi xuất hiện các cáo buộc rằng tình báo Australia tìm cách nghe lén các cuộc điện đàm của Tổng thống Yudhoyono cũng như phu nhân Tổng thống và các quan chức cấp cao. “Hành động của Australia đang gây tổn hại cho mối quan hệ đối tác chiến lược với Indonesia”, ông Yudhoyono nói và cho biết, Australia đã “coi thường” phản đối của Indonesia. 

Tuyên bố trên của ông Yudhoyono được đưa ra một ngày sau khi Indonesia triệu hồi Đại sứ của nước này, Nadjib Riphat Kesoema tại Canberra về nước để tham vấn. Về phần mình, Thủ tướng  Australia Tony Abbott đã bày tỏ thực sự lấy làm tiếc về vụ việc trên, nhưng nói thêm rằng ông sẽ không xin lỗi. 

Indonesia và Australia là hai nước đồng minh và cũng là đối tác thương mại quan trọng của nhau. Indonesia là nước nhận tiền viện trợ nhiều nhất từ Australia, hai nước cũng hợp tác trong lĩnh vực chống khủng bố...