Indonesia quyết định mua chiến đấu cơ Su-35 của Nga

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, ông Ryamizard Ryacudu vừa cho biết, nước này sẽ mua các máy bay chiến đấu Su-35 của Nga sau quá trình đàm phán kĩ lưỡng giữa 2 nước.

Bộ Quốc phòng Indonesia đã quyết định mua các máy bay Su-35 để thay thế cho phi đội F-5 đã lỗi thời của mình, hãng tin nhà nước Antara cho hay.

Indonesia đã bày tỏ sự quan tâm đến Su-35 với việc đại sứ của nước này tại Nga từng nói với hãng tin RIA  Novosti rằng, họ đã chuẩn bị cả ngân sách cho việc này. Đại diện chính phủ Indonesia, Tubagus Hasanuddin cũng tiết lộ rằng, Nga sẵn sàng cho nước này vay nợ để mua các chiến đấu cơ mới.
Indonesia quyết định mua chiến đấu cơ Su-35 của Nga ảnh 1Chiến đấu cơ Su-35 của Nga

“Chúng tôi đã thống nhất việc mua tiêm kích Su-35 thay thế cho F-5 Tiger. Hợp đồng chính thức sẽ được kí kết vào cuối tháng 9. Chúng tôi muốn mua luôn một phi đội nhưng số lượng cụ thể có thể được điều chỉnh tuỳ theo điều kiện tài chính của chính phủ”, ông Ryamizard Ryacudu cho hay.

Indonesia và Nga cũng đã từng kí một hợp đồng trị giá 1 tỉ USD vào năm 2007 nhằm mua các thiết bị quân sự Nga bao gồm máy bay Sukhoi và trực thăng Mi-35.

Su-35 mẫu máy bay kế nhiệm của Su-30, mẫu máy bay đã được xuất khẩu sang Nam Mỹ, châu Phi và châu Á, trong đó khách hàng lớn nhất là Trung Quốc và Ấn Độ, hiện đang có lần lượt 100 và 200 chiếc trong biên chế không quân.

Su-35 có thể phóng vũ khí khi đang bay ở tốc độ siêu âm (khoảng Mach 1,5) và độ cao 15.000m, trong khi F-35 của Mỹ chỉ có thể sử dụng được tên lửa khi ở tốc độ Mach 0,9. Ngoài ra, nó cũng được xây dựng trên khung máy bay Flanker trọng lượng nhẹ và trang bị hệ thống điện tử hàng không hiện đại.