Hồng Sơn, Quang Hải... "đặt cửa" vô địch World Cup 2018 cho đội nào?

ANTD.VN - Cựu cầu thủ Lê Công Vinh và tiền đạo U23 Nguyễn Quang Hải cùng đặt niềm tin vào Brazil, trong khi hậu vệ Đoàn Văn Hậu mong đội bóng yêu thích là Argentina đạt thành tích cao nhất.

World Cup 2018 đã khởi tranh với những màn ra quân của nhiều đội tuyển đem lại những cảm xúc khác nhau cho người xem. Giới chuyên gia, cầu thủ, HLV nội cũng dành những tình cảm cho đội bóng mình hâm mộ, đồng thời đưa ra nhiều dự đoán thú vị.

Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam Lê Công Vinh thừa nhận anh là một fan hâm mộ của đội tuyển Brazil nên đương nhiên sẽ "đặt cửa" vô địch cho đội bóng xứ Samba.

Lê Công Vinh tin đội bóng yêu thích là Brazil vô địch World Cup 2018

"Năm nay Brazil có chất lượng và sự đồng đều cao. So với những ngôi sao như Ronaldo, Messi… tôi đánh giá Neymar cao hơn, có nhiều yếu tố để tỏa sáng hơn 2 danh thủ đàn anh", Công Vinh nhận định.

Dù Brazil không có sự khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2018 khi các “vũ công Samba” để Thụy Sỹ cầm hòa nhưng tiền đạo U23 Việt Nam Nguyễn Quang Hải vẫn thể hiện sự tin tưởng vào khả năng vô địch của Brazil.

"Tôi nghĩ Brazil sẽ vô địch kỳ World Cup năm nay. Đó là đội bóng mạnh và giàu truyền thống", Quang Hải nhận định. Anh cũng chia sẻ sự tiếc nuối vì World Cup năm nay diễn ra trong giai đoạn lịch thi đấu V-League khá dày nên các cầu thủ không thể thức đêm để xem được.

Quang Hải cho rằng truyền thống và sức mạnh hiện tại là chìa khóa để Brazil vô địch

Đồng đội của Quang Hải ở CLB Hà Nội là hậu vệ Đoàn Văn Hậu cũng chung "tâm tư" như trên vì điều này làm ảnh hưởng tới việc anh có thể theo dõi thần tượng của mình là Lionel Messi (Argentina) thi đấu ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Trong khi đó, cựu trung vệ CLB Thể Công Vũ Như Thành, bày tỏ ngưỡng mộ với Messi, dù tiền đạo người Argentina đã ở tuổi 31. Tuy nhiên theo anh, bóng đá là môn thể thao tập thể, một đội bóng mạnh không phải là một cá nhân mà phải là một đội ngũ có chiều sâu được xây dựng xuyên suốt cả một quá trình, chơi bóng cùng nhau nhiều năm.

"Tôi vẫn đánh giá Argentina là một trong những ứng viên vô địch cùng với Pháp, Đức, Brazil. Nhưng cơ hội để Messi cùng các đồng đội đăng quang là rất khó", Như Thành nhận định. 

Cựu danh thủ Hồng Sơn dự đoán Đức vô địch vì đơn giản nhờ bản lĩnh và lối chơi khoa học

Trong khi đó, cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn vẫn giữ câu trả lời là Đức khi được đề nghị dự đoán đội vô địch World Cup.

"Đức luôn trong trái tim tôi, gợi lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi từng làm việc với những ông thầy Đức, từng sang Đức tập huấn và thi đấu với những đội bóng mạnh, từng chữa chấn thương ở Đức. Cá nhân tôi học hỏi được rất nhiều từ người Đức. Còn với đội tuyển Đức, lối chơi khoa học, bản lĩnh, sự chắc chắn là điều mà ai cũng nhận thấy. Một vài năm trở lại đây Đức chơi uyển chuyển hơn, nhưng về cơ bản họ vẫn giữ được bản sắc của mình", cựu tiền vệ CLB Thể Công chia sẻ.

Còn HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá rằng: “Một trong 3 đội hoặc Brazil, Đức hay Pháp sẽ vô địch World Cup năm nay”. Tuy nhiên thuyền trưởng U19 Việt Nam nghiêng về phương án Đức vô địch, bởi theo ông, đội bóng này đang sở hữu một đội hình có thể xem là mạnh nhất trong lịch sử, với sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm, của lối đá khoa học và chặt chẽ.