Hôm nay, hội chẩn quốc gia lần 6 để quyết định cho phi công người Anh về nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng nay, 3-7, Tiểu ban Điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 sẽ tổ chức hội chẩn quốc gia lần 6 về tình hình sức khỏe bệnh nhân số 91 trước khi quyết định cho nam phi công người Anh về nước.

Phi công người Anh đã tự bước đi được nhiều bước

Thông tin từ Tiểu ban điều trị cho biết, nam phi công người Anh hiện là bệnh nhân Covid-19 người nước ngoài duy nhất còn điều trị tại Việt Nam, cả 49 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài trước đó đều đã được điều trị khỏi. Đây cũng là ca Covid-19 nặng nhất ghi nhận tại Việt Nam.

Sáng nay, 3-7, Tiểu ban Điều trị cùng các chuyên gia đầu ngành truyền nhiễm, hô hấp, hồi sức, phục hồi chức năng sẽ hội chẩn quốc gia lần 6 đánh giá tình hình sức khỏe toàn diện của bệnh nhân số 91, bao gồm chức năng hô hấp, vận động... để đảm bảo cho chuyến kéo dài liên tục 12 tiếng trong hành trình hồi hương dự kiến vào ngày 12-7 tới.

Trước đó, Tiểu ban Điều trị đã nhận được công hàm của Đại sứ quán Anh đề nghị cho bệnh nhân 91 về nước trên chuyến bay ngày 12-7-2020. Đây là chuyến bay của Vietnam Airlines, xuất phát từ Hà Nội đi Vương Quốc Anh đón công dân Việt Nam. Phía Việt Nam dự kiến sẽ cử ekip y bác sĩ bay cùng để hỗ trợ bệnh nhân này về nước.

Tính đến sáng 3-7, nam phi công người Anh đã trải qua 107 ngày điều trị Covid-19 tại Việt Nam. Sức khỏe của bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục có những tiến triển tốt, sức cơ chân hồi phục hoàn toàn, bước đi nhiều hơn, các chức năng tim, phổi, giao tiếp, ăn uống... bình thường.