Hội nghị ARF thảo luận tình hình căng thẳng ở Biển Đông

ANTĐ - Chiều tối qua 6-8, lễ bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 48 và các hội nghị liên quan đã diễn ra tại Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Hội nghị ARF thảo luận tình hình căng thẳng ở Biển Đông ảnh 1

Quang cảnh Diễn đàn Khu vực ASEAN lần thứ 22 ngày 6-8

Trong dự thảo Tuyên bố chung được đưa ra vào cuối các cuộc thảo luận ở Kuala Lumpur hôm 6-8 mà hãng tin Reuters có được, các nước ASEAN dự kiến bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về hoạt động cải tạo đảo ở Biển Đông. Vấn đề Biển Đông đã được thảo luận một cách sâu rộng trong các hội nghị lần này, các nước ASEAN và Trung Quốc sẽ tăng cường tham vấn về việc thiết lập Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).  

Trước đó, Ngoại trưởng các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã tham dự Hội nghị An ninh thường niên Diễn đàn Khu vực Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ARF) với trọng tâm thảo luận xoay quanh tình hình căng thẳng leo thang ở Biển Đông do các hoạt động bồi đắp, xây đảo nhân tạo chóng vánh của Trung Quốc.

Ngoại trưởng 10 nước ASEAN và những người đồng cấp đến từ hơn 10 quốc gia khác, trong đó có Nhật Bản và Mỹ, lo ngại lập trường ngày càng cương quyết của Trung Quốc trong việc thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền tại vùng tranh chấp trên Biển Đông có thể trở thành điểm nóng xung đột trong khu vực.

Cùng ngày tại Thủ đô Malaysia cũng đã diễn ra Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN+3 (gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc), Hội nghị Ngoại trưởng các nước tham gia Cấp cao Đông Á lần thứ 5 (EAS FMM-5, gồm 10 nước ASEAN và 8 nước đối tác là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, New Zealand, Nga và Mỹ).