Học sinh khiếm thị thi nhảy dây cùng học sinh lành lặn

ANTD.VN - Bên cạnh các cuộc tranh tài sôi nổi môn cờ vua, bóng rổ, khiêu vũ thể thao, Đại hội thể dục thể thao trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) còn hấp dẫn với phần thi nhảy dây giữa học sinh khiếm thị và bạn bè đồng trang lứa.

Sáng 17-3, hàng trăm học sinh trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) sôi nổi tham gia Đại hội TDTT, được tổ chức tại khuôn viên nhà trường, dưới sự chăm chú theo dõi và cổ vũ nồng nhiệt của đại diện cha mẹ phụ huynh.

Tại đại hội, các thí sinh trình diễn nhiều tiết mục hay và hấp dẫn ở những môn thi như khiêu vũ thể thao, bóng rổ, cờ vua... Đặc biệt là sự xuất hiện của các em học sinh khiếm thị ở môn nhảy dây và kéo co.

Giáo viên nhà trường giúp đỡ và hướng dẫn các học sinh khiếm thị trong phần thi nhảy dây

Các em học sinh khiếm thị thi nhảy dây cùng bạn bè đồng trang lứa

Dù có hoàn cảnh đặc biệt hơn các bạn những dưới sự giúp sức tận tình của thầy cô trong nhà trường các em học sinh khiếm thị đã nỗ lực tham gia và đạt nhiều thành tích tốt.

Đối với học sinh khiếm thị, được tham dự những hoạt động thể thao giữa giờ học và nhất là đại hội TDTT cùng các bạn bè đồng trang lứa là cả một sự cố gắng và nỗ lực đáng khâm phục. Hình ảnh những em học sinh khiếm thị nỗ lực vượt qua khiếm khuyết bản thân để hòa nhập với những bạn cùng trang lứa và vươn lên trong cuộc sống được khắc họa rõ rệt trong phần thi của các em tại đại hội.

Các em học sinh sôi nổi tham gia các môn bóng rổ, khiêu vũ thể thao, cờ vua...

Không để các em khiếm thị phải cô đơn, các thầy cô trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu đã sắm vai người mẹ, làm điểm tựa cho những học trò có hoàn cảnh đặc biệt vượt qua khó khăn để đến với hội thi với ý chí và niềm tin vào cuộc sống.

Cô Phan Thị Kim Nga - Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: "Đại hội TDTT nhằm tạo sân chơi thể chất cho các em học sinh toàn trường giao lưu, nâng cao sức khỏe, đồng thời là dịp để nhà trường tìm ra những gương mặt VĐV xuất sắc tham dự Đại hội cấp quận và toàn thành phố".