Hoàn tất kính thiên văn lớn nhất Đông Á

ANTD.VN - Các nhà nghiên cứu tại Đại học Kyoto vừa hoàn tất kính thiên văn lớn nhất Nhật Bản và Đông Á.

Kính thiên văn Seimei có đường kính 3,8m

 Kính thiên văn này tên Seimei có đường kính 3,8m, được đặt trên một đỉnh núi ở tỉnh Okayama, miền Tây Nhật Bản.

Nhóm nghiên cứu đã thành lập một công ty mạo hiểm ở thành phố Seki để chế tạo 18 tấm gương tạo thành bộ phận trung tâm của kính thiên văn.

Cùng với các nỗ lực khác nhằm cắt giảm chi phí, nhóm đã chế tạo kính Seimei với chi phí 1,5 tỉ yên (khoảng 14 triệu USD). Con số này chỉ bằng 1/3 so với kinh phí chế tạo chiếc kính thiên văn có kích cỡ tương tự.

Nhóm nghiên cứu cho biết ngân sách của chính phủ không đủ để trang trải chi phí và nhóm đã huy động đóng góp của những người ủng hộ dự án.

Nhóm sẽ sử dụng kính thiên văn để thử tìm hiểu xem các hố đen vũ trụ hình thành như thế nào và vì sao có các vụ nổ siêu tân tinh. Nhóm cũng mong sẽ đi đầu trong khám phá hành tinh có sự sống ngoài hệ mặt trời.