TP. HCM

Hố "tử thần" khủng xuất hiện trên đường Trường Sa là do nhà thầu Trung Quốc

ANTD.VN - Nguyên nhân gây ra hố “tử thần” trên đường Trường Sa, quận Phú Nhuận, vừa được Sở GTVT TP.HCM công bố, sau một tháng điều tra lỗi là do nhà thầu Trung Quốc.

Ngày 31/8, Sở Giao thông vận tải TP.HCM phối hợp với Ban quản lý dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM và các đơn vị chức năng liên quan công bố nguyên nhân gây ra hố "tử thần" trên đường Trường Sa, quận Phú Nhuận.

Hố "tử thần" khủng xuất hiện trên đường Trường Sa là do nhà thầu Trung Quốc ảnh 1

Hố tử thần

Nguyên nhân được xác định là do hở đốt nối cống số 16 dẫn đến đất lún sụp, đây là trách nhiệm thuộc nhà thầu Trung Quốc TMEC - CHEC 3 - đơn vị thi công gói thầu số 7 thuộc dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM giai đoạn 1.

Ông Vương Hải Long - Giám đốc Ban quản lý dự án Vệ sinh môi trường TP HCM khu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè, cho biết robot có gắn camera quan sát trong lòng cống thoát nước đã phát hiện mối nối đốt cống số 16 bị hở dẫn đến mặt đất bị lún sụp.

Do công trình vẫn còn trong thời gian bảo hành nên nhà thầu TMEC - CHEC 3 (Trung Quốc) sẽ chịu chi phí sửa chữa và khắc phục ngay sau lễ Quốc khánh 2/9.

Chuyên gia Hà Ngọc Trường - Phó chủ tịch Hội Cầu đường, Cảng TP.HCM cũng đã đưa ra nhận định, nguyên nhân sự cố có thể do hệ thống cống nằm sâu dưới mặt đường của dự án 7 bị vỡ khiến lớp đất đá ở bên trên bị cuốn đi, tạo thành hố “tử thần”.

Trước đó, rạng sáng 4/8, một hố “tử thần” kéo dài từ vỉa hè kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè kéo dài ra đến lòng đường có diện tích khoảng 49m2, trên mặt đường có dấu hiệu rạn nứt, hở hàm ếch, sụp sâu hơn 3m.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Sở GTVT đã cấm đường 3 ngày, rào chắn lại hố và đưa robot xuống dưới để tìm nguyên nhân sự cố. Đây được xem là hố "tử thần" lớn nhất xuất hiện tại TP.HCM từ trước đến nay.