HLV Park Hang-seo có mặt tại Việt Nam

ANTD.VN - Ngày 10-10, HLV người Hàn Quốc, Park Hang-seo đã đặt chân xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu công việc tại Việt Nam.

Chuyến bay chở HLV Park Hang Seo từ Hàn Quốc đáp xuống sân bay Nội Bài vào lúc 12h25, nhưng phải gần 1 tiếng sau ông Seo mới xuất hiện tại sảnh A nhà ga T2, cùng trợ lý ngôn ngữ của mình.

Đại diện VFF tặng ông Park băng bó hoa tươi thắm kèm lời chào mừng chiến lược gia người Hàn Quốc chính thức có mặt và sắp bắt đầu công việc tại Việt Nam. 

HLV Park Hang-seo tại sân bay Nội Bài ngày 10-10 (ảnh Bảo Lâm)

Chia sẻ với truyền thông, HLV Park Hang Seo nói: "Tôi rất hạnh phúc khi đây là lần đầu tiên dẫn dắt một ĐTQG nước ngoài. Dù không có nhiều thông tin về bóng đá Việt Nam nhưng tôi tin sẽ làm tốt công việc của mình, nhờ có sự hỗ trợ đắc lực từ VFF, cùng sự ủng hộ của người hâm mộ, báo chí".

Thông qua truyền thông sở tại, HLV Park Hang-seo đã gửi lời chào tới toàn thể người hâm mộ bằng tiếng Việt: "Xin chào Việt Nam".

Vài giờ sau khi có mặt tại Việt Nam, ông Park sẽ tới sân Mỹ Đình dự khán trận ĐT Việt Nam - ĐT Campuchia trên sân Mỹ Đình lúc 19h cùng ngày.

Vào lúc 10h ngày 11-10, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, lãnh đạo Liên đoàn và HLV Park sẽ chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Theo đó, ông Park sẽ là HLV trưởng của 3 đội tuyển: ĐTQG, U23 và Olympic tới cuối năm 2019, hưởng mức lương cao nhất trong số những HLV từng giữ cương vị này.

Ông Park Hang Seo sinh năm 1959, là HLV chuyên nghiệp của Hàn Quốc và từng gặt hái được khá nhiều thành tích tại giải quốc nội Hàn Quốc như vô địch FA Cup 1989, vô địch K-League 1996, 1998 và 1999, lập kỷ lục khi dẫn dắt Sangju Sangmu giành chiến thắng 11 trận liên tiếp với đội hình gồm toàn cầu thủ nội...

Tuy nhiên, ông Park Hang Seo được biết đến nhiều hơn với cương vị là trợ lý số 1 cho HLV Guus Hiddink đưa đội tuyển Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup 2002 và là HLV trưởng U23 Hàn Quốc giành huy chương đồng tại Asian Games 2002.