Tân HLV tuyển Việt Nam Park Hang-seo: Khôn khéo, cá tính và... lập dị

ANTD.VN - Nếu như chuyện ông Park Hang-seo "thưởng" bàn thắng của học trò bằng việc cho gặp gỡ bạn gái chỉ là râm ran hậu trường, thì hình ảnh HLV này ngủ gật trên ghế huấn luyện khi trận đấu đang diễn ra được báo chí xứ kim chi đồng loạt đăng tải.

"Sleeping One" (tạm dịch Người ngủ gật) là biệt danh mà khán giả Hàn Quốc đặt cho HLV Park Hang-seo từ khi ông làm HLV trưởng CLB Sangju Sangmu (giai đoạn 2012-2015).

Trong trận đấu giữa CLB Sangju Sangmu và CLB Cheonbuk ở K-League, máy quay đã bắt được hình ảnh HLV Park Hang Seo của đội chủ nhà ngủ gật ngay trong cabin huấn luyện. Và ông thầy sinh 1959 mau chóng trở thành "hiện tượng" khi bức ảnh ngủ gật được lan truyền chóng mặt trên các diễn đàn mạng Hàn Quốc.

HLV Park Hang-seo từng "gây sốt" với hình ảnh ngủ gật trên băng ghế huấn luyện

Đó có lẽ cũng là "dấu ấn" lớn nhất đọng lại trong sự nghiệp huấn luyện các CLB của ông Park Hang-seo - người từng dẫn dắt nhiều CLB hạng trung ở Hàn Quốc và thành tích cao nhất chỉ là giúp CLB Chunnam Dragons giành hạng tư giải K-League năm 2009.

Cũng trong năm 2009, ông Park dẫn CLB Chunnam Dragons sang Việt Nam giao hữu, làm "quân xanh" cho U23 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 25.

Sau khi kết thúc trận đấu với chiến thắng nhàn nhã 2-1, HLV Park Hang-seo đã không tiếc lời khen ngợi các cầu thủ U23 Việt Nam. Ông thầy sinh 1959 khi đó còn cho biết có ấn tượng đặc biệt với Trọng Hoàng và Thành Lương, thậm chí còn nói khi về nước sẽ đề nghị lãnh đạo CLB Chunnam Dragons chiêu mộ 2 tuyển thủ của Việt Nam. Thế nhưng thực tế cho thấy, đó chỉ là lời lẽ đậm chất xã giao của ông Park.

Trong sự nghiệp huấn luyện gần 20 năm của mình, ông Park Hang-seo được nhắc đến nhiều nhất khi làm trợ lý cho HLV lừng danh Guus Hiddink dẫn ĐTQG Hàn Quốc lọt tới bán kết World Cup 2002.

HLV Guus Hiddink (giữa) đánh giá cao đóng góp của trợ lý Park trong thành tích giúp ĐT Hàn Quốc lần đầu tiên và duy nhất tới lúc này lọt tốp 4 World Cup

Sau này, khi chia sẻ về thành công kỳ World Cup đó với một tờ báo bản địa, HLV Park khiến dư luận xôn xao với tiết lộ "bí kíp" giúp các học trò có sự thăng hoa: "Ban đầu tôi nói với Hwang Seon-hong, cầu thủ có kinh nghiệm nhất đội rằng, cậu nào ghi được bàn thắng, tôi cho các cậu đưa bạn gái vào khách sạn. Chỉ yêu cầu các cậu vui nhưng vẫn phải có trách nhiệm với tập thể".

Tiết lộ "nửa đùa nửa thật" đó từng gây xôn xao, song một sự thật không thể phủ nhận là ông Park đã làm rất tốt vai trò cầu nối giữa HLV trưởng Guus Hiddink với các tuyển thủ Hàn Quốc, cũng như giữ êm ấm phòng thay đồ trong suốt thời gian ĐT Hàn Quốc thi đấu và giành thành tích lịch sử châu Á là lọt tốp 4 World Cup.

Những chi tiết, mẩu chuyện do báo chí Hàn Quốc tiết lộ phần nào cho thấy cá tính và cả sự lập dị của tân HLV trưởng ĐTQG Việt Nam, Park Hang-seo. Và chắc chắn, chân dung HLV 58 tuổi này sẽ càng rõ rệt hơn khi ông Park sang Việt Nam ký hợp đồng và dẫn ĐT Việt Nam từ trung tuần tháng 10 này.